Belarus sẽ không tham chiến cùng Nga ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Belarus sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch đặc biệt nào do quân đội Nga tiến hành ở Ukraine, Tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định.

Giới lãnh đạo quân sự của Ukraine đã được cảnh báo về chiến dịch của Nga nhưng không có bất kỳ bước đi nào, hãng truyền thông nhà nước Belarus Belta dẫn lời ông Lukashenko cho hay. Nhà lãnh đạo này cũng nhận định, xung đột toàn diện ở Ukraine có thể được ngăn chặn thông qua đàm phán.

Ngày 24/2, Belta cho biết, Tổng thống Lukashenko sẽ triệu tập một cuộc họp với quân đội. Nga và Belarus có mối quan hệ quân sự khăng khít. Gần đây, Nga đã triển khai lực lượng tới Belarus để tham gia các cuộc tập trận quân sự mở rộng.

Theo Belta, Tổng thống Belarus và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi với nhau sáng 24/2 về tình hình đang diễn ra ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO kích hoạt Điều 4 do lo ngại chiến dịch của Nga vào Ukraine đe dọa “toàn châu Âu”
NATO kích hoạt Điều 4 do lo ngại chiến dịch của Nga vào Ukraine đe dọa “toàn châu Âu”

VOV.VN - Các nước NATO gồm Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO để khởi động các cuộc tham vấn trong liên minh trước những mối lo ngại về an ninh.

NATO kích hoạt Điều 4 do lo ngại chiến dịch của Nga vào Ukraine đe dọa “toàn châu Âu”

NATO kích hoạt Điều 4 do lo ngại chiến dịch của Nga vào Ukraine đe dọa “toàn châu Âu”

VOV.VN - Các nước NATO gồm Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO để khởi động các cuộc tham vấn trong liên minh trước những mối lo ngại về an ninh.

Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Ukraine 
Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Ukraine 

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra trên nhiều thành phố lớn và cả ở thủ đô Kiev của Ukraine ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố “chiến dịch đặc biệt” tại vùng Donbass.

Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Ukraine 

Một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển Ukraine 

VOV.VN - Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra trên nhiều thành phố lớn và cả ở thủ đô Kiev của Ukraine ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố “chiến dịch đặc biệt” tại vùng Donbass.

Bản đồ cho thấy các máy bay dân sự đều tránh bầu trời Ukraine
Bản đồ cho thấy các máy bay dân sự đều tránh bầu trời Ukraine

VOV.VN - Dịch vụ theo dõi các chuyến bay cho thấy không có máy bay dân sự nào trên bầu trời Ukraine khi Nga thông báo tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này.

Bản đồ cho thấy các máy bay dân sự đều tránh bầu trời Ukraine

Bản đồ cho thấy các máy bay dân sự đều tránh bầu trời Ukraine

VOV.VN - Dịch vụ theo dõi các chuyến bay cho thấy không có máy bay dân sự nào trên bầu trời Ukraine khi Nga thông báo tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước này.

Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”
Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, các lực lượng của nước này đang đối phó với cuộc tấn công của Nga “một cách nghiêm túc” và gây tổn thất cho quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”

Bộ Quốc phòng Ukraine: “Quân đội Nga đang chịu tổn thất”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 24/2 cho biết, các lực lượng của nước này đang đối phó với cuộc tấn công của Nga “một cách nghiêm túc” và gây tổn thất cho quân đội Nga.