Belarus sẽ lấy khí đốt từ hệ thống trung chuyển Nga-châu Âu

Phó Thủ tướng Belarus Vladimir Semashko nhấn mạnh rằng, hành động này nhằm đảm bảo nhu cầu về năng lượng cho nền kinh tế Belarus

>>Nga tiếp tục giảm lượng khí đốt cung cấp cho Belarus

Ngày 22/6, Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết, trong một bức thư gửi Gazprom, Phó Thủ tướng thứ nhất của Belarus Vladimir Semashko cảnh báo, nước này sẽ lấy khí đốt từ những tàu vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu, nếu nguồn cung cấp khí đốt tiếp tục giảm.

Nga hiện cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu khí đốt tại châu Âu và Belarus là một trong 2 nước trung gian chủ chốt trong hệ thống chuyển khí đốt và dầu mỏ từ Nga tới châu Âu. Trong trường hợp, tranh cãi giữa Nga – Belarus không được giải quyết và gây ảnh hưởng tới nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, thì Ba Lan và Đức là 2 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Belarus đang tìm giải pháp cho vấn đề khí đốt (Ảnh: Reuters)

Trước tình hình căng thẳng này, Ukraine - nước từng ở trong vị trí tương tự Belarus trong cuộc tranh cãi về khí đốt với Nga gây ra khủng hoảng tại châu Âu hồi cuối năm 2008, ngày 22/6 tuyên bố sẵng sàng đảm nhận vai trò trung chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu.

Từ ngày 22/6, Nga đã nâng việc cắt giảm lượng cung cấp khí đốt cho Belarus lên 30%. Dự kiến tỷ lệ cắt giảm sẽ tăng dần lên 85%, tương đương với khoản tiền mua khí đốt mà Belarus còn nợ của Nga.

Hiện Belarus chỉ trả cho Nga 150 USD cho 1.000 m3 khí đốt, trong khi theo hợp đồng giá mới, trong quý 2 năm nay, Belarus phải thanh toán 184 USD cho 1.000 m3. Belarus còn nợ Nga khoảng 260-270 triệu USD tiền mua khí đốt theo hợp đồng giá mới. Phía Nga đã tuyên bố, trong trường hợp Belarus không thanh toán các khoản nợ thì Nga sẽ giảm lượng cung cấp khí đốt cho nước này và sự việc đang diễn ra)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.