Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus đã triệu tập tùy viên quân sự Ukraine để trao công hàm phản đối liên quan các hành vi vi phạm biên giới.

 

Thông cáo Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, ngày 5/12, Bộ Quốc phòng nước này đã triệu tập tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Ukraine tại Belarus để trao công hàm phản đối liên quan đến các vi phạm của Ukraine trong không phận của Belarus.

Tùy viên quân sự cũng được thông báo rằng phía Ukraine từ chối đối thoại để giải quyết các vấn đề gây tranh cãi, được coi là "rất đáng báo động".

Trước đó, ngày 4/12, Ủy ban Biên giới quốc gia Belarus thông báo rằng các phi công Ukraine đã vi phạm biên giới Belarus trong một cuộc tập trận. Theo đó, chiếc trực thăng quân sự Mi-8 của Ukraine bay ở độ cao khoảng 100m đã vượt qua biên giới và bay vào không phận Belarus 1 km.

Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine Andrei Demchenko cho biết cơ quan này không ghi nhận các hành vi vi phạm không phận Belarus và không nhận được dữ liệu từ Ủy ban biên giới quốc gia Belarus.

Ngày 24/11, Ukraine đã phát động chiến dịch đặc biệt ở biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư. Theo Phó chủ nhiệm thứ nhất của cơ quan biên phòng quốc gia Vladimir Nikiforenko, các cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành các biện pháp để tăng cường hệ thống bảo vệ biên giới.

Ngày 12/11, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine Denis Moosystemrsky cho biết, nước này sẽ tăng cường bảo vệ biên giới với Belarus bằng các đơn vị quân đội và cảnh sát. Ông cũng thông tin rằng, Bộ Nội vụ sẽ điều đông 15 máy bay trực thăng làm nhiệm vụ ở biên giới với Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc
Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt, Belarus thề đáp trả cứng rắn
Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt, Belarus thề đáp trả cứng rắn

VOV.VN - Tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu cho biết, các lệnh trừng phạt nhằm phản ứng trước những "hành vi vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản và coi thường các chuẩn mực quốc tế của Belarus".

Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt, Belarus thề đáp trả cứng rắn

Mỹ và châu Âu mở rộng trừng phạt, Belarus thề đáp trả cứng rắn

VOV.VN - Tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu cho biết, các lệnh trừng phạt nhằm phản ứng trước những "hành vi vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản và coi thường các chuẩn mực quốc tế của Belarus".

Belarus đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân của Nga khi căng thẳng với phương Tây gia tăng
Belarus đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân của Nga khi căng thẳng với phương Tây gia tăng

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa công bố ý định triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ nước này trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus và phương Tây gia tăng.

Belarus đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân của Nga khi căng thẳng với phương Tây gia tăng

Belarus đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân của Nga khi căng thẳng với phương Tây gia tăng

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa công bố ý định triển khai vũ khí hạt nhân của Nga trên lãnh thổ nước này trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus và phương Tây gia tăng.