Belarus tuyên bố đã triển khai hệ thống S-400 và Iskander

VOV.VN - Belarus hiện đã triển khai hệ thống S-400 và Iskander của Nga trên lãnh thổ, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết ngày 19/12.

“Hôm nay, chúng tôi đã triển khai các hệ thống S-400 và quan trọng hơn cả là hệ thống Iskander mà Nga đã chuyển cho chúng tôi như đã cam kết cách đây 6 tháng”, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Lukashenko cũng cám ơn Tổng thống Nga Putin vì đã “thấu hiểu lẫn nhau, ủng hộ nhau trong tất cả các vấn đề cũng như đưa ra các quyết định cần thiết”.

Tổng thống Lukashenko cũng cho biết: “Nga đã đề cập đến vấn đề đào tạo cho không quân của chúng tôi để lực lượng này có thể mang vũ khí đặc biệt và đạn dược đặc biệt. Chúng tôi đã chuẩn bị máy bay. Chúng tôi có những chiếc máy bay như vậy từ thời Liên Xô, chúng tôi đã thử nghiệm chúng ở Liên bang Nga”.

Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố “đây không phải mối đe dọa với bất cứ ai”, đồng thời khẳng định Minsk quan ngại về căng thẳng xung quanh Nhà nước Liên minh, chủ yếu đến từ phương Tây.

“Chúng ta phải bảo vệ Belarus. Ông [Putin - ND] đã đưa ra quyết định và bước đi quan trọng trong hỗ trợ Belarus”, ông Lukashenko nói với Tổng thống Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Belarus thảo luận về thành lập không gian phòng thủ chung
Nga và Belarus thảo luận về thành lập không gian phòng thủ chung

VOV.VN - Ngày 19/12, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đàm phán mở rộng đạt kết quả tốt. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực của nhà nước liên minh. trong đó có việc thành lập không gian phòng thủ chung.

Nga và Belarus thảo luận về thành lập không gian phòng thủ chung

Nga và Belarus thảo luận về thành lập không gian phòng thủ chung

VOV.VN - Ngày 19/12, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đàm phán mở rộng đạt kết quả tốt. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực của nhà nước liên minh. trong đó có việc thành lập không gian phòng thủ chung.

Cận cảnh binh sỹ Nga và Belarus vận hành UAV thả lựu đạn, bắc cầu tạm vượt sông
Cận cảnh binh sỹ Nga và Belarus vận hành UAV thả lựu đạn, bắc cầu tạm vượt sông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/12 công bố video cho thấy, lính trinh sát, lính bắn tỉa và các đơn vị vận hành máy bay không người lái của Nga và Belarus đang tham gia tập trận cùng nhau.

Cận cảnh binh sỹ Nga và Belarus vận hành UAV thả lựu đạn, bắc cầu tạm vượt sông

Cận cảnh binh sỹ Nga và Belarus vận hành UAV thả lựu đạn, bắc cầu tạm vượt sông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/12 công bố video cho thấy, lính trinh sát, lính bắn tỉa và các đơn vị vận hành máy bay không người lái của Nga và Belarus đang tham gia tập trận cùng nhau.

Mục đích của Belarus khi diễn tập sẵn sàng chiến đấu
Mục đích của Belarus khi diễn tập sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Quân đội Belarus bất ngờ tiến hành một cuộc diễn tập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khó có khả năng nước này sẽ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Mục đích của Belarus khi diễn tập sẵn sàng chiến đấu

Mục đích của Belarus khi diễn tập sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Quân đội Belarus bất ngờ tiến hành một cuộc diễn tập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, khó có khả năng nước này sẽ tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.