Thời tiết ngày 27/3: Miền Bắc có mưa dông, trời rét kéo dài

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào tại nhiều nơi, nền nhiệt độ thấp, trời rét.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ; có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Tây Quảng Nam-Nha Trang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 26/3: Miền Bắc nguy cơ có mưa đá và lốc
Thời tiết ngày 26/3: Miền Bắc nguy cơ có mưa đá và lốc

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết ngày hôm nay 26/3 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 26/3: Miền Bắc nguy cơ có mưa đá và lốc

Thời tiết ngày 26/3: Miền Bắc nguy cơ có mưa đá và lốc

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết ngày hôm nay 26/3 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 25/3: Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc, Nam Bộ nắng nóng trên 36 độ
Thời tiết ngày 25/3: Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc, Nam Bộ nắng nóng trên 36 độ

VOV.VN - Sáng sớm nay (25/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì, có mọt số nơi nắng nóng trên 36 độ.

Thời tiết ngày 25/3: Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc, Nam Bộ nắng nóng trên 36 độ

Thời tiết ngày 25/3: Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc, Nam Bộ nắng nóng trên 36 độ

VOV.VN - Sáng sớm nay (25/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì, có mọt số nơi nắng nóng trên 36 độ.

Thời tiết ngày 23/3: Khu vực phía Bắc có nơi nắng nóng trên 39 độ C
Thời tiết ngày 23/3: Khu vực phía Bắc có nơi nắng nóng trên 39 độ C

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/3), một số nơi thuộc khu vực phía Tây Bắc bộ, Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.

Thời tiết ngày 23/3: Khu vực phía Bắc có nơi nắng nóng trên 39 độ C

Thời tiết ngày 23/3: Khu vực phía Bắc có nơi nắng nóng trên 39 độ C

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/3), một số nơi thuộc khu vực phía Tây Bắc bộ, Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất trên 39 độ.