Bệnh nhân Covid-19 Hàn Quốc được phép bỏ phiếu qua thư trong bầu cử quốc hội

VOV.VN - Trong bầu cử quốc hội Hàn Quốc, các bệnh nhân Covid-19 được phép bỏ phiếu qua thư, các cử tri khác sẽ tuân thủ quy định về vệ sinh và giãn cách.

Hôm 2/4, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đang điều trị được vắng mặt hoặc bỏ phiếu thông qua hình thức gửi thư trong cuộc bầu cử Quốc hội vào giữa tháng này, trong bối cảnh số lượng ca mắc Covid-19 mới tại quốc gia châu Á này tiếp tục tăng nhanh.

Tiêu độc khử trùng chống Covid-19 ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Hàn Quốc, tất các cử tri sẽ tham gia chiến dịch thăm dò ý kiến trước bầu cử trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày mai (3/4) để bầu ra 300 thành viên của Quốc hội trong nhiệm kỳ bốn năm tới.

Hơn 4.000 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đang được điều trị và các trường hợp đang được tiến hành cách ly có thể tham gia bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu sớm.

Các người dân còn lại sẽ tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu hợp lệ trên cả nước, trong quá trình bỏ phiếu tất cả các cử tri phải đeo khẩu trang, sử dụng thuốc khử trùng và găng tay được phát tại địa điểm bỏ phiếu và duy trì khoảng cách 2m với những người xung quanh. Ngoài ra, các quan chức y tế sẽ tiến hành kiểm tra nhiệt độ cơ thể tại lối vào và tiến hành khử trùng thường xuyên. 

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay đã báo cáo thêm 89 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và 4 người tử vong trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số lên 167 người tử vong và 9.976 ca nhiễm với  5.828 bệnh nhân đã hồi phục./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 biên dịch

Theo  Reuters

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?
Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

Vì sao dịch Covid-19 nguy hiểm hơn hẳn SARS?

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 (do SARS-CoV-2 gây ra) cho tới nay đã chứng tỏ sự nguy hiểm tàn khốc của mình. Vẫn còn nhiều điều khó lường về dịch bệnh này.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả
Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

Hàn Quốc chia sẻ mô hình khống chế dịch Covid-19 hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc vừa bày tỏ tự tin sẽ làm chủ được khủng hoảng Covid-19, đồng thời đề nghị hỗ trợ thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Tổng thống Duterte dọa bắn hạ người vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19
Tổng thống Duterte dọa bắn hạ người vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo những người vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19 rằng họ có thể sẽ bị bắn hạ vì cố tình gây rắc rối.

Tổng thống Duterte dọa bắn hạ người vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

Tổng thống Duterte dọa bắn hạ người vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cảnh báo những người vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19 rằng họ có thể sẽ bị bắn hạ vì cố tình gây rắc rối.

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ
Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

30,9% bệnh nhân Covid-19 tại Campuchia đã khỏi bệnh
30,9% bệnh nhân Covid-19 tại Campuchia đã khỏi bệnh

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Campuchia, nước này đã có 9 bệnh nhân Covidp-19 khỏi bệnh, chiếm 30,9% tổng số bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

30,9% bệnh nhân Covid-19 tại Campuchia đã khỏi bệnh

30,9% bệnh nhân Covid-19 tại Campuchia đã khỏi bệnh

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Campuchia, nước này đã có 9 bệnh nhân Covidp-19 khỏi bệnh, chiếm 30,9% tổng số bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

1.000 người mắc Covid-19 ở Singapore, bệnh nhân thứ 4 tử vong
1.000 người mắc Covid-19 ở Singapore, bệnh nhân thứ 4 tử vong

VOV.VN - Singapore ghi nhận thêm 74 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số người mắc lên 1.000. Đảo quốc này đã có 4 người tử vong do Covid-19.

1.000 người mắc Covid-19 ở Singapore, bệnh nhân thứ 4 tử vong

1.000 người mắc Covid-19 ở Singapore, bệnh nhân thứ 4 tử vong

VOV.VN - Singapore ghi nhận thêm 74 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số người mắc lên 1.000. Đảo quốc này đã có 4 người tử vong do Covid-19.