Giải quyết phản ánh về quy hoạch đất tại phố Vĩnh Hưng, TP Hà Nội

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3502/VPCP-V.I ngày 17/5/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về phản ánh, kiến nghị của Báo Tiếng nói Việt Nam (Báo VOV).

Cụ thể, ngày 25/4/2023, Báo Tiếng nói Việt Nam có Văn bản số 26/TNVN-BaoVOV gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị về một số nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai và kế hoạch sử dụng đất tại ngõ 259 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét phản ánh trên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Báo Tiếng nói Việt Nam tại Văn bản số 26/TNVN-BaoVOV; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 31/5/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mập mờ thông tin quy hoạch đất đai, người dân có nguy cơ mất trắng
Mập mờ thông tin quy hoạch đất đai, người dân có nguy cơ mất trắng

VOV.VN - Bất động sản bị “thổi” giá, người dân mua đất với giá cao hoặc mua phải những mảnh đất nằm trong quy hoạch xảy ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Một trong những nguyên nhân là do người dân khó tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá đất.

Mập mờ thông tin quy hoạch đất đai, người dân có nguy cơ mất trắng

Mập mờ thông tin quy hoạch đất đai, người dân có nguy cơ mất trắng

VOV.VN - Bất động sản bị “thổi” giá, người dân mua đất với giá cao hoặc mua phải những mảnh đất nằm trong quy hoạch xảy ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Một trong những nguyên nhân là do người dân khó tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá đất.

Cần công khai, đơn giản hoá các thông tin về quy hoạch đất đai
Cần công khai, đơn giản hoá các thông tin về quy hoạch đất đai

VOV.VN - Cần cụ thể, đơn giản hoá các thông tin về quy hoạch để người dân hiểu và giám sát trong quá trình lập và triển khai thực hiện quy hoạch, đồng thời cần ràng buộc cụ thể hơn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của nhân dân về nội dung này.

Cần công khai, đơn giản hoá các thông tin về quy hoạch đất đai

Cần công khai, đơn giản hoá các thông tin về quy hoạch đất đai

VOV.VN - Cần cụ thể, đơn giản hoá các thông tin về quy hoạch để người dân hiểu và giám sát trong quá trình lập và triển khai thực hiện quy hoạch, đồng thời cần ràng buộc cụ thể hơn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến của nhân dân về nội dung này.

Quy hoạch đất phải chấp nhận "sinh con trước, sinh cha sau"
Quy hoạch đất phải chấp nhận "sinh con trước, sinh cha sau"

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bất cập hiện nay do điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn đòi hỏi, phải chấp nhận quy hoạch ở dưới (cấp quận, huyện) và đương nhiên quy hoạch ở cấp tỉnh phải tổng hợp kỹ lại, chữa những cái sai ở cấp quận, huyện, phải chấp nhận để làm đúng dần...

Quy hoạch đất phải chấp nhận "sinh con trước, sinh cha sau"

Quy hoạch đất phải chấp nhận "sinh con trước, sinh cha sau"

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bất cập hiện nay do điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn đòi hỏi, phải chấp nhận quy hoạch ở dưới (cấp quận, huyện) và đương nhiên quy hoạch ở cấp tỉnh phải tổng hợp kỹ lại, chữa những cái sai ở cấp quận, huyện, phải chấp nhận để làm đúng dần...