Chính phủ Séc công bố gói giải pháp để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Ngày 11/5, Chính phủ Séc vừa tiết lộ một gói thắt lưng buộc bụng nhằm giảm thâm hụt ngân sách ngày càng sâu của nước này và kế hoạch cải cách triệt để lương hưu cho đối tượng người cao tuổi. Đây là những ưu tiên trong các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng tại quốc gia này.

Trong nhiều tháng nay, Chính phủ Séc cho biết, tài chính công đang gặp nhiều khó khăn và người dân sẽ phải chuẩn bị cho những thay đổi mới từ các biện pháp của chính phủ. Tại cuộc họp báo ngày 11/5, Thủ tướng Séc Petr Fiala nhấn mạnh, thời gian tới sẽ là một giai đoạn khó khăn cho nền kinh tế của quốc gia Đông Âu này.

Thủ tướng Fiala cho biết: “Mục tiêu chính của chúng tôi là ngăn chặn tình trạng thâm hụt đang gia tăng trong tài chính công. Thâm hụt tài chính công đang gia tăng với một tốc độ khủng khiếp. Nếu chúng ta không ngăn chặn ngay bây giờ thì tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và thế hệ sau sẽ phải trả giá”.

Một gói các biện pháp thống nhất đã được 5 Đảng liên minh cầm quyền nhất trí thông qua nhằm mục đích tiết kiệm 94 tỷ kuron (tương đương gần 4,4 tỷ USD) vào năm 2023 và cả những năm tới. Gói này gồm 55 biện pháp nhằm giảm chi tiêu nhà nước và tăng doanh thu, bao gồm loại bỏ trợ cấp cho các dự án phi đầu tư và giảm chi phí hoạt động trong khu vực công. Toàn bộ hệ thống thuế sẽ được sắp xếp lại, riêng thuế doanh nghiệp sẽ tăng thêm 2%... Chính phủ Séc cũng có kế hoạch đánh thuế cao hơn đối với một số các loại hàng hóa và dịch vụ, trong đó có rượu, thuốc lá và cờ bạc.

Trong một gói hỗ trợ riêng biệt, Chính phủ đã đề xuất cải tổ hệ thống hưu trí nhằm giúp hệ thống này bền vững trước tình trạng già hóa dân số tại Séc. Trong những năm tới, thông điệp chính là những người về hưu sẽ nhận được ít tiền hơn từ nhà nước và sẽ phải làm việc dài hơn, đồng nghĩa với việc sẽ có những thay đổi đối với hệ thống tính tuổi nghỉ hưu và vấn đề tăng lương.

Trong thời gian tới, các biện pháp này của Chính phủ sẽ cần được thông qua Quốc hội. Tuy nhiên, vấn đề này cũng được giới chuyên gia dự báo là khá khó khăn khi các phe đối lập đang phản đối các biện pháp pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ cũng như áp lực không hài lòng của người dân ngày càng gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại chiến lược Mỹ-Séc
Đối thoại chiến lược Mỹ-Séc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/5 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược Mỹ-Séc tại thủ đô Washington.

Đối thoại chiến lược Mỹ-Séc

Đối thoại chiến lược Mỹ-Séc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/5 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược Mỹ-Séc tại thủ đô Washington.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc sắp thăm Mỹ, xem xét ký thỏa thuận hợp tác không gian
Bộ trưởng Ngoại giao Séc sắp thăm Mỹ, xem xét ký thỏa thuận hợp tác không gian

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky sẽ thăm Mỹ vào tuần đầu tiên của tháng 5/2023. Trong số các hoạt động tại Mỹ sẽ có một cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và tham dự một cuộc đối thoại chiến lược về hợp tác không gian.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc sắp thăm Mỹ, xem xét ký thỏa thuận hợp tác không gian

Bộ trưởng Ngoại giao Séc sắp thăm Mỹ, xem xét ký thỏa thuận hợp tác không gian

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky sẽ thăm Mỹ vào tuần đầu tiên của tháng 5/2023. Trong số các hoạt động tại Mỹ sẽ có một cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và tham dự một cuộc đối thoại chiến lược về hợp tác không gian.

Séc không có kế hoạch cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine
Séc không có kế hoạch cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Trước làn sóng “tẩy chay” ngũ cốc từ Ukraine, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Séc Zdenek Nekula hôm qua (17/4) cho biết, Séc không có kế hoạch đi theo bước chân của Ba Lan, Slovakia và Hungary và sẽ không đưa ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraina.

Séc không có kế hoạch cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine

Séc không có kế hoạch cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine

VOV.VN - Trước làn sóng “tẩy chay” ngũ cốc từ Ukraine, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Séc Zdenek Nekula hôm qua (17/4) cho biết, Séc không có kế hoạch đi theo bước chân của Ba Lan, Slovakia và Hungary và sẽ không đưa ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraina.