Bệnh nhân trẻ nhất thiệt mạng vì Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Một người đàn ông 30 tuổi vừa trở thành nạn nhân trẻ nhất tại Australia thiệt mạng do bệnh Covid-19.

Như vậy cho đến nay Australia đã ghi nhận 103 nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 và chính quyền nhiều địa phương đang lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch lần hai khi bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

au_3.jpg

Thủ hiến bang Queensland Annastacia Palaszczuk cập nhật tình hình dịch Covid-19 vào sáng nay (27/5). Nguồn: AAP

Một người đàn ông 30 tuổi có tiền sử bệnh lý phức tạp vừa được giới chức y tế bang Queensland xác nhận mắc Covid-19 sau khi được phát hiện đã tử vong tại nhà vào tối qua (26/5). Bà Annastacia Palaszczuk, Thủ hiến Queensland cho biết chính quyền bang sẽ tiến hành điều tra nguồn lây bệnh bởi nạn nhân gần đây đã không đi nước ngoài và cũng không rời khỏi địa phương kể từ tháng 2 vừa qua.

Chính quyền cũng cho biết trong ngày hôm qua nạn nhân vẫn đi làm bình thường và không hề có các triệu chứng mắc bệnh. Hiện những người từng tiếp xúc với nạn nhân và các nhân viên khám nghiệm hiện trường đã được cách ly sau khi cơ quan y tế thông báo nạn nhân dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

Tại Victoria, chính quyền bang lo ngại hàng trăm nghìn lao động trở lại làm việc vào giai đoạn này có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch lần hai và kéo theo đó sẽ là rất nhiều rủi ro cũng như các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn. Ngày hôm nay, Victoria có thêm 8 ca mắc mới sau 24 giờ và chính quyền cho biết người dân có thể sẽ tiếp tục làm việc tại nhà cho đến hết tháng 6 tới.

Trong khi đó, bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales ngày hôm nay bác bỏ quan điểm cho rằng bang này đã ngăn chặn thành công dịch Covid-19. Bà Berejiklian cũng cho rằng nguy cơ xuất hiện đợt dịch thứ hai có thể xảy ra mặc dù các ca nhiễm mới trên toàn bang hiện rất thấp.

Tuyên bố của chính quyền New South Wales được đưa ra khi 2 trường phổ thông của bang này phải đóng cửa vào ngày hôm qua sau khi phát hiện 2 học sinh dương tính với SARS-CoV-2. Vụ việc đã khiến dư luận lo ngại về khả năng dịch bệnh sẽ lây lan khi học sinh trên toàn bang chính thức trở lại trường từ thứ Hai vừa qua.

Tính đến sáng nay (27/5), Australia có 7.142 ca mắc Covid-19, 103 người đã tử vong và nước này chỉ có 619 ca lây nhiễm trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine ngừa Covid-19 được thử nghiệm trên người tại Australia
Vaccine ngừa Covid-19 được thử nghiệm trên người tại Australia

VOV.VN - Một loại vaccine ngừa Covid-19 đã được cấp phép và bắt đầu thử nghiệm từ ngày hôm nay (26/5) tại Australia với hơn 100 tình nguyện viên tham gia.

Vaccine ngừa Covid-19 được thử nghiệm trên người tại Australia

Vaccine ngừa Covid-19 được thử nghiệm trên người tại Australia

VOV.VN - Một loại vaccine ngừa Covid-19 đã được cấp phép và bắt đầu thử nghiệm từ ngày hôm nay (26/5) tại Australia với hơn 100 tình nguyện viên tham gia.

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người
Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

VOV.VN - Covax-19 đang chờ được cấp phép để tiến hành thử nghiệm trên 75 người tình nguyện sau khi đã được thử nghiệm trên chuột và khỉ.

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

Australia chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

VOV.VN - Covax-19 đang chờ được cấp phép để tiến hành thử nghiệm trên 75 người tình nguyện sau khi đã được thử nghiệm trên chuột và khỉ.

Australia bắt đầu điều tra diện rộng về các vụ hỏa hoạn
Australia bắt đầu điều tra diện rộng về các vụ hỏa hoạn

VOV.VN - Thảm họa cháy rừng tại Australia đã kéo dài suốt nhiều tháng từ tháng 9 năm ngoái và mới kết thúc vào tháng 2 năm nay.

Australia bắt đầu điều tra diện rộng về các vụ hỏa hoạn

Australia bắt đầu điều tra diện rộng về các vụ hỏa hoạn

VOV.VN - Thảm họa cháy rừng tại Australia đã kéo dài suốt nhiều tháng từ tháng 9 năm ngoái và mới kết thúc vào tháng 2 năm nay.