Bỉ có nguy cơ phải tổ chức bầu cử trước thời hạn
Nước Bỉ tiếp tục rơi vào tình trạng bế tắc chính trị kéo dài sau khi những đề xuất của ông Bart De Wever nhằm thành lập một chính phủ liên hiệp đã bị các đảng của người nói tiếng Pháp bác bỏ.
Kể từ cuộc bầu cử lập pháp ngày 13/6 tới nay, nước Bỉ vẫn chưa thể thành lập một Chính phủ liên hiệp. Sau thất bại hồi đầu tháng 9/2010 của ông Elio Di Rupo, lãnh đạo đảng Xã hội của người Bỉ nói tiếng Pháp, Quốc vương Bỉ Albert II đã giao nhiệm vụ cho ông Bart De Wever, Chủ tịch đảng Liên minh Flemish Mới (N-VA) của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan tìm giải pháp cho tình trạng bế tắc chính trị.
Tuy nhiên, ông Bart De Wever cũng không làm được gì nhiều hơn người đi trước, bởi bản dự án dài 50 trang trong đó có những đề xuất mới cho một chính phủ liên hiệp ở Bỉ đã ngay lập tức bị các đảng của người Bỉ nói tiếng Pháp bác bỏ. Các đảng này cho rằng những đề xuất của ông Bart De Wever mang tính chất đơn phương và khiêu khích, có nguy cơ gây căng thẳng thêm cho hai cộng đồng nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan
Ông Bart De Wever đề nghị đảm bảo quyền tự chủ về quản lý các khoản thuế thu được cho các vùng của Bỉ (Flandre, Wallonie và Brussels); xoá bỏ đặc quyền ngôn ngữ của người Bỉ nói tiếng Pháp sống ở vùng Flandre nói tiếng Hà Lan; hay trợ cấp tài chính hạn chế cho vùng thủ đô Brussels..../.