Bỉ đạt thỏa thuận thành lập Chính phủ
Sự kiện giúp chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài đến gần 18 tháng qua ở nước này.
- EU lo ngại về việc các ngân hàng đổ xô bán trái phiếu
-
Các ngân hàng lớn phối hợp giúp đỡ hệ thống tài chính toàn cầu
Sau 535 ngày nước Bỉ rơi vào tình trạng vô chính phủ- một kỷ lục thế giới, tối 30/11, 6 đảng phái chính trị lớn của nước này đã đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của một Thủ tướng thuộc Đảng Xã hội. Sự kiện này giúp chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài đến gần 18 tháng qua khiến đất nước nằm ở trung tâm châu Âu chao đảo, mở đường cho nước này đối phó với vấn đề nợ công khi chưa quá muộn.
Vương quốc Bỉ lâu nay bị chia rẽ nặng nề giữa hai cộng đồng nói tiếng fla-măng và nói tiếng Pháp. Các cuộc thương lượng kéo dài từ ngày 13/6/2010 cho tới nay mới đạt được thỏa thuận, tức là kéo dài 535 ngày- một kỷ lục thế giới về tình trạng vô chính phủ. Khủng hoảng chính trị càng làm trầm trọng thêm căng thẳng sẵn có về tài chính khiến nước Bỉ đã bị hạ mức tín dụng.
Cuối cùng chìa khóa mở lối thoát cho khủng hoảng chính trị tại Bỉ vẫn chính là một thỏa thuận về ngân sách năm 2012. Ngay sau khi thỏa thuận này đạt được hôm 26/11, hy vọng mở ra cho việc thành lập một chính phủ mới, sau gần một năm rưỡi nước Bỉ bị khủng hoảng chính trị. Nhà vua Bỉ đã chỉ định lãnh đạo đảng Xã hội Elio di Rupo, 60 tuổi, đứng ra thành lập chính phủ mới.
Phát biểu khi các đảng phái đạt được thỏa thuận ngân sách năm 2012, ông Elio di Rupo- Thủ tướng tương lai của Bỉ nói: “Thỏa thuận ngân sách 2012 cho phép giảm thâm hụt ngân sách nước Bỉ xuống còn 2,8 và đảm bảo cân bằng ngân sách vào năm 2015, phù hợp với những yêu cầu mà Ủy ban châu Âu đặt ra. Chúng ta phải cùng nhau đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và xây dựng nền kinh tế thịnh vượng, giúp đỡ người dân của đất nước chúng ta”.
Dự kiến vào đầu tuần tới, Chính phủ mới sẽ được thành lập và tuyên thệ nhậm chức, chấm dứt một chương khó khăn trong lịch sử vương quốc Bỉ.
Với vị trí Thủ tướng dành cho ông Elio di Rupo, lần đầu tiên sau 32 năm, cờ mới lại về tay phe nói tiếng Pháp tại Bỉ và cũng là lần đầu kể từ năm 1974, lãnh đạo đảng Xã hội nắm quyền lãnh đạo chính phủ tại quốc gia này. Đây thực sự là một đột phá trong bối cảnh trên toàn Châu Âu, phe cánh tả đang có dấu hiệu thụt lùi ở nhiều nước. Khủng hoảng kinh tế tài chính khiến người dân nhiều nước chuyển hướng sang ủng hộ phe cánh hữu với những quan điểm cứng rắn, co cụm về kinh tế, xã hội; bảo vệ những lao động trong nước và bài ngoại.
“Đã đến cuối đường hầm!” Tuyên bố của nhà lãnh đạo mới Elio di Rupo làm cả nước Bỉ nức lòng sau thời gian quá dài chờ đợi. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Elio di Rupo hoàn toàn không dễ dàng khi phải “cầm cương” một chính phủ liên minh hỗn tạp với phe nói tiếng fla-măng rơi vào vị trí thiểu số, khó có thể ra những quyết sách thuyết phục cộng đồng nói tiếng fla-măng chiếm tới 60% dân số và đóng góp nhiều nhất vào nền kinh tế Bỉ./.