Bỉ hy vọng có chính phủ vào tuần tới

Chính phủ mới chấm dứt 18 tháng nước này không có chính phủ.

Ngày 27/11, sau khi các đảng chính trị đạt được thoả thuận về ngân sách 2012, ông Elio Di Rupo, người được Quốc vương Bỉ chỉ định làm trung gian dàn xếp các cuộc thương lượng thành lập chính phủ mới ở Bỉ cho biết, nuơcs này có thể có chính phủ vào tuần tới, chấm dứt 1,5 năm nước này không có chính phủ.

Nước Bỉ đã lập một kỉ lục thế giới khi rơi vào tình trạng vô chính phủ suốt gần 18 tháng nay, do bất đồng giữa các chính đảng của cộng đồng người nói tiếng Pháp và cộng đồng người nói tiếng Hà Lan ở nước này. Thỏa thuận về ngân sách được xem là rào cản lớn cuối cùng được tháo gỡ để thành lập Chính phủ.

Trong cuộc họp báo chiều 27/11, ông Elio Di Rupo, người có khả năng làm Thủ tướng tiếp theo của Bỉ, cho biết: “Bất chấp thực tế khác biệt về kinh tế, xã hội giữa miền Bắc và miền Nam, và bất chấp những quan điểm hoàn toàn bất đồng giữa các đảng chính trị tại bàn đàm phán, chúng tôi cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về ngân sách liên bang năm 2012 và kế hoạch ngân sách cho năm 2013, 2014”.

Bỉ đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách từ 3,6% năm 2011, xuống 2,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2012 nhằm đáp ứng những cam kết với EU. Đây là một trong những nhiệm vụ đặt ra cho các chính trị gia ở Bỉ lúc này, trước khi một chính phủ mới chính thức được thành lập.

Nếu đến cuối năm nay, Bỉ không đệ trình lên Uỷ ban châu Âu chương trình cải cách cơ chế trong hệ thống nhà nước và dự thảo ngân sách quốc gia năm 2012, phù hợp với quy định của EU, thì nước này sẽ có nguy cơ phải nộp phạt một khoản tiền trị giá 700 triệu euro, tương đương 0,2% GDP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.