Biden nhận được tỷ lệ tín nhiệm cao hơn Trump khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ tại Nhà Trắng với sự ủng hộ của khoảng một nửa số người dân Mỹ được hỏi, theo cuộc thăm dò mới của Marist công bố hôm 1/2.

Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, 49% những người được hỏi ủng hộ cách làm việc của ông Biden trong những đầu ông tiếp quản Nhà Trắng. Trong khi đó, 35% người tham gia khảo sát cho biết họ không ủng hộ tổng thống mới của Mỹ và 16% không chắc chắn.

Cuộc thăm dò cho thấy, ông Biden bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống với sự ủng hộ mạnh mẽ hơn so với ông Trump. Cuộc thăm dò ý kiến đầu tiên của Marist về nhiệm kỳ của ông Trump, được công bố vào tháng 2/2017, chỉ ra rằng Tổng thống khi đó chỉ nhận được 39% ủng hộ.

Tuy nhiên, vẫn có sự phân chia đảng phái trong đánh giá về hiệu quả công việc của ông Biden. Theo The Hill, có 91% thành viên đảng Dân chủ có đánh giá tích cực về ông Biden, trong khi 78% thành viên đảng Cộng hòa cho rằng, họ không ủng hộ công việc mà tân Tổng thống Mỹ đang làm tại Nhà Trắng.

Phần lớn những người độc lập (chiếm 46%) cho biết, họ tán thành với cách làm việc của ông Biden cho đến thời điểm hiện tại. Cũng theo cuộc thăm dò của Marist, 32% người độc lập nói rằng họ không ủng hộ ông Biden và 22% không chắc chắn về cách làm việc của Tổng thống Biden.

Theo The Hill, đa số người Mỹ (chiếm 55%) tin rằng, ông Biden đang nỗ lực làm việc để đoàn kết đất nước. Con số trên bao gồm 91% thành viên đảng Dân chủ, 17% thành viên đảng Cộng hòa và 54% người độc lập. Mặc dù vậy, có khoảng 1/3 số người được hỏi (35%) cho rằng, ông Biden đang khiến nước Mỹ thêm chia rẽ.

Theo cuộc khảo sát, 47% người Mỹ nhận định ông Biden đang làm việc để thay đổi đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Trái lại, 32% cho rằng ông Biden đang đưa nước Mỹ đi theo hướng xấu hơn.

Kết quả thăm dò trên cho thấy, người dân Mỹ có ấn tượng tích cực hơn về ông Biden so với ông Trump trong khoảng thời gian đầu tại vị.

“Trong những tuần đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Biden có tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với cựu Tổng thống Trump ở bất kỳ thời điểm nào trong 4 năm nhiệm kỳ”, Lee Miringoff, Giám đốc của Marist cho biết.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​của Marist dựa trên phản hồi của 1.313 người trưởng thành ở Mỹ, được thu thập từ ngày 24-27/1 và có sai số là 3,3 điểm phần trăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện hối thúc ông Biden tuyên bố chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là mối đe dọa quốc gia
Hạ viện hối thúc ông Biden tuyên bố chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là mối đe dọa quốc gia

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Jackie Speier đã gửi một bức thư tới Tổng thống Joe Biden đề nghị ban hành sắc lệnh hành pháp tuyên bố chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chủ nghĩa bạo lực cực đoan là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Hạ viện hối thúc ông Biden tuyên bố chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là mối đe dọa quốc gia

Hạ viện hối thúc ông Biden tuyên bố chủ nghĩa da trắng thượng đẳng là mối đe dọa quốc gia

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Jackie Speier đã gửi một bức thư tới Tổng thống Joe Biden đề nghị ban hành sắc lệnh hành pháp tuyên bố chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và chủ nghĩa bạo lực cực đoan là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Biden dọa tái áp đặt trừng phạt Myanmar
Tổng thống Mỹ Biden dọa tái áp đặt trừng phạt Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/2 dọa tái áp đặt trừng phạt các lãnh đạo quân đội Myanmar đồng thời kêu gọi phản ứng phối hợp của quốc tế nhằm gây sức ép để quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực.

Tổng thống Mỹ Biden dọa tái áp đặt trừng phạt Myanmar

Tổng thống Mỹ Biden dọa tái áp đặt trừng phạt Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/2 dọa tái áp đặt trừng phạt các lãnh đạo quân đội Myanmar đồng thời kêu gọi phản ứng phối hợp của quốc tế nhằm gây sức ép để quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực.

Quan hệ Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Biden: Không cần “ném đá dò đường”
Quan hệ Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Biden: Không cần “ném đá dò đường”

VOV.VN - Việc Tổng thống Biden lựa chọn các vị trí nội các quan trọng như ngoại giao, tài chính trong tuần qua được dự báo là đã định hình mối quan hệ của nước Mỹ đối với Trung Quốc trong những năm tới mà không cần “ném đá dò đường”.

Quan hệ Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Biden: Không cần “ném đá dò đường”

Quan hệ Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Biden: Không cần “ném đá dò đường”

VOV.VN - Việc Tổng thống Biden lựa chọn các vị trí nội các quan trọng như ngoại giao, tài chính trong tuần qua được dự báo là đã định hình mối quan hệ của nước Mỹ đối với Trung Quốc trong những năm tới mà không cần “ném đá dò đường”.