Biển Đỏ họp khẩn cấp về nạn hải tặc Somalia
Các vụ cướp ở vùng biển Somalia gần đây gia tăng đến mức báo động và đe doạ trực tiếp hoạt động vận tải ở Biển Đỏ
Ngày 20/11, quan chức các nước ven Biển Đỏ đã nhóm họp khẩn cấp tại thủ đô Cairo, Ai Cập để tìm kiếm biện pháp ngăn chặn nạn hải tặc đang hoành hành ở vùng biển Somalia.
Cuộc gặp do Ai Cập và Yemen đồng chủ trì, có sự tham gia của đại diện các nước Jordan, Arabia Saudi và Sudan.
Cơ quan an ninh Ai Cập đang tích cực xem xét các kế hoạch đối phó với cướp biển ở Somalia. Ai Cập sẽ cân nhắc khả năng áp dụng các biện pháp chính trị và ngoại giao trong vấn đề này.
Hiện nay, nạn hải tặc ở vùng biển Somalia đang đe doạ trực tiếp hoạt động vận tải ở Biển Đỏ, một số tàu đã phải chuyển sang các tuyến đường biển khác.
Nhiều hãng vận tải biển lớn như Odfjell SE của Nauy đã phải cho tàu chạy vòng qua Mũi Hảo vọng, khiến hành trình của các tàu kéo dài thêm từ 12 - 15 ngày, phí tổn thêm từ 300 – 450.000 USD.
Các vụ cướp ở vùng biển Somalia gần đây gia tăng đến mức báo động. Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công tàu chở dầu khổng lồ "Sirius Star" của Arabia Saudi. Tàu Sirius Star có kích cỡ gấp ba lần một hàng không mẫu hạm thông thường, với trọng tải 330.000 tấn chở 2 triệu thùng dầu thô trị giá khoảng 100 triệu USD.
Cùng ngày, các chủ tàu Sirius của Arabia Saudi tiến hành thương thuyết với cướp biển Somalia để trả tự do cho tàu cùng toàn bộ thuỷ thủ đoàn gồm 25 thành viên, bị bắt cóc tuần trước. Trước đó, bọn cướp biển chủ động liên lạc với phía Arabia Saudi đòi khoản tiền chuộc trị giá 250 triệu USD.
Chính phủ Somalia tỏ ra hoàn toàn bất lực trước các vụ tấn công tàu thuyền với mức độ ngày càng liều lĩnh hơn của bọn cướp biển. Hiện nay, việc bảo vệ các tàu hàng cũng như an toàn vùng biển Somalia hoàn toàn trông chờ vào lực lượng của nước ngoài.
Thủ tướng Somalia cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng vào sự giúp đỡ của OSCE và mong muốn EU mau chóng gửi tàu chiến tới hỗ trợ trong nỗ lực tăng cường an ninh vùng biển”.
** Tổng chức Hàng hải Quốc tế áp dụng biện pháp ngăn chặn cướp biển
Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng các biện pháp ngăn chặn các vụ cướp biển xảy ra gần đây ngoài khơi bờ biển Somalia. EU đồng ý điều động lực lượng không quân và hải quân đảm bảo an ninh cũng như việc vận chuyển hàng cứu trợ tới Somalia, đồng thời chống lại các vụ cướp biển.
Lực lượng Hải quân của EU bắt đầu hoạt động từ tháng tới. NATO thông báo điều động lực lượng bảo vệ các tàu chở thực phẩm. Đến thời điểm này, 10 quốc gia thuộc EU cam kết đóng góp lực lượng.
** Các nước kêu gọi hành động chống cướp biển
Nạn cướp biển tại vùng biển Somalia đang là bài toán hóc búa đối với an ninh và thương mại quốc tế. Cục Hàng hải Quốc tế cho biết, từ tháng 4 đến nay, cướp biển Somalia đã thực hiện 91 vụ tấn công tàu, bắt giữ tàu thuyền. Hiện nay, bọn cướp biển đang giữ 16 tàu thuyền với 314 thuỷ thủ làm con tin.
Cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại về vấn đề này và thảo luận các giải pháp để đối phó với cướp biển. Giám đốc Cục Hàng hải Quốc tế, ông Mukundan nói: “Trong thời gian qua, những tên cướp biển hoạt động tại khu vực này mà không phải nhận bất cứ sự trừng phạt nào. Đây là thời điểm để chúng ta gửi tín hiệu tới các tên cướp biển rằng họ sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng khi tiến hành những hoạt động tội ác này”.
Ngoại trưởng Anh Miliband tuyên bố, Anh sẽ là nước dẫn đầu trong hạm đội tàu chiến của EU để chống lại bọn cướp biển, bắt đầu triển khai vào đầu tháng 12 tới. Ông Miliband nói: “Cướp biển là một hiểm hoạ. Chúng xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới và hiện nay đang tập trung chủ yếu tại Vịnh Aden”.
Trong khi đó, một quan chức Quốc phòng Đức, ông Schimil cũng khẳng định vai trò của Đức trong cuộc chiến chống cướp biển. Ông Schimil nói: “Là một thành viên của EU, chúng tôi mong muốn đóng vai trò to lớn trong cuộc chiến chống cướp biển. Đức sẽ cử các tàu chiến tới vùng biển này để tham gia chống cướp biển cùng các nước”./.