Biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn “nóng”

Dọc biên giới khu vực đền Ta Mon Thom và Ta Krabey, quân đội hai bên vẫn dàn quân trong tư thế sẵn sàng.  

Sáng 24/4, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đề cập đến tình hình giao tranh biên giới giữa bính lính Thái Lan và Campuchia tại khu vực đền Ta Mon Thom và Ta Krabey.

Ông Abhisit Vejjajiva khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là nhanh chóng đưa tình hình trở lại ổn định, người dân trở lại cuộc sống bình thường”.

Thủ tướng Abhisit cũng đề nghị hai bên tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung GBC và Ủy ban Biên giới khu vực RBC tại Bangkok hoặc Phnompenh.

Vũ khí hạng nặng được triển khai ở biên giới Thái Lan- Campuchia

Sáng 24/4 lại xảy ra giao tranh giữa binh lính Thái Lan và Campuchia ở khu vực gần đền Ta Krabey. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin về số người thiệt mạng hoặc bị thương của cả hai phía Thái Lan và Campuchia. Đây là ngày thứ 3 giao tranh giữa binh lính hai nước tại khu vực này.

Nguồn tin hiện trường cho biết, hiện dọc biên giới khu vực đền Ta Mon Thom và Ta Krabey, quân đội hai bên vẫn dàn quân trong tư thế sẵn sàng. 3 ngày giao tranh giữa binh lính Thái Lan và Campuchia làm ít nhất 7 lính của hai bên thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. 

Các tổ chức quốc tế và nhiều nước kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn, kiềm chế giải quyết tranh chấp biên giới bằng biện pháp hòa bình.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ra tuyên bố kêu gọi Thái Lan và Campuchia chấm dứt giao tranh biên giới; đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế đến mức tối đa, áp dụng các biện pháp để ngừng bắn có hiệu lực.

Tuyên bố có đoạn, tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự. Tuyên bố cho rằng, giao tranh lần này làm hàng ngàn dân thường phải sơ tán, là mâu thuẫn nghiêm trọng nhất kể từ khi hai bên ngừng bắn theo lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc tháng 2/2011.

Bộ ngoại giao Nga kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt sử dụng vũ lực, khẩn trương ký kết Hiệp định Hòa bình nhằm chấm dứt thiệt hại của hai bên.

Trong khi đó, ngày 22/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế, tránh xung đột vũ trang, tiếp tục giải quyết bất đồng thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc; nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết tại cuộc họp không chính thức các Ngoại trưởng ASEAN tại Jakarta ngày 22/2/2011,  không để tình hình diễn biến phức tạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.