Biến thể Delta lây lan khó lường, Trung Quốc đánh giá dịch “chưa được kiểm soát”

VOV.VN - Đợt bùng phát Covid-19 mới ở Trung Quốc, bắt đầu cách đây 3 tuần ở một sân bay lớn của thành phố Nam Kinh, hiện đã lây lan ra 17 tỉnh với hơn 400 ca mắc.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tô Xuân Lan nhận định tại cuộc họp về việc kiểm soát và ngăn chặn đại dịch Covid-19 ở Bắc Kinh ngày 4/8 rằng, tình hình vẫn chưa ổn định và ám chỉ rằng sự lây lan của dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.

Theo Phó Thủ tướng Trung Quốc, có "nhiều ổ dịch bùng phát ở những khu vực khác nhau của đất nước và xu hướng những diễn biến này vẫn chưa chắc chắn", Tân Hoa xã cho biết.

Bình luận mới đây của bà Tô Xuân Lan được cho là thận trọng hơn so với những đánh giá hồi cuối tuần trước ở Nam Kinh - tâm điểm của đợt bùng phát dịch Covid-19 gần đây, khi mà bà gọi đợt bùng phát này "có thể kiểm soát được".

"Tất cả các nhóm cộng đồng phải đặt việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu và đảm bảo rằng hệ thống chỉ đạo có thể duy trì ngày đêm", bà Tô Xuân Lan cho hay.

"Các quan chức phải duy trì việc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh khi không có ca mắc và hành động quyết đoán khi các ca mắc được phát hiện".

"Chúng ta không thể lơ là dù chỉ một giây. Chúng ta cần bảo vệ các sân bay, bến cảng và các cửa khẩu thật chặt chẽ, cũng như yêu cầu những quan chức đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra sai sót".

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Tô Xuân Lan cũng yêu cầu tiến hành kiểm tra các bệnh viện và trung tâm y tế trên toàn quốc để nhanh chóng lấp lỗ hổng trong việc quản lý và ngăn ngừa dịch bệnh.

Đợt bùng phát Covid-19 mới ở Trung Quốc, bắt đầu cách đây 3 tuần ở một sân bay lớn của thành phố Nam Kinh, hiện đã lây lan ra 17 tỉnh với hơn 400 ca mắc.

Mi Feng, người phát ngôn Ủy ban Sức khỏe Quốc gia cho biết tới ngày 4/8, 144 khu vực trên khắp Trung Quốc được xác định là những nơi có rủi ro trung bình và cao, con số cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt và áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus trong khi các nhà chức trách đã triển khai tiêm khoảng 1,7 tỷ liều vaccine cho người dân tính tới ngày 3/8.

Các biện pháp kiểm soát cũng được thực hiện với việc đi lại tới Bắc Kinh khi các chuyến tàu tới những khu vực có rủi ro trung bình hoặc rủi ro cao đều tạm dừng hoạt động.

Bắc Kinh ghi nhận 3 ca mắc mới ngày 4/5, tất cả đều có liên quan đến 1 ca mắc được phát hiện hôm 1/8 từ một du khách trở về từ điểm du lịch ở Hồ Nam, nơi chứng kiến một chùm ca mắc Covid-19 mới.

Thành phố Nam Kinh đã kết thúc vòng xét nghiệm acid nucleic diện rộng thứ tư ở một số khu vực ngày 3/8 với thêm 7 trường hợp dương tính được ghi nhận. Nam Kinh hiện có 223 ca mắc kể từ khi ca mắc đầu tiên được ghi nhận ngày 20/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước
Trung Quốc cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 3/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp vaccine để hộ trợ các nước trong quá trình tiêm chủng.

Trung Quốc cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

Trung Quốc cung cấp hơn 750 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 3/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp vaccine để hộ trợ các nước trong quá trình tiêm chủng.

Biến thể Delta hoành hành, Trung Quốc tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 cho thanh thiếu niên
Biến thể Delta hoành hành, Trung Quốc tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 cho thanh thiếu niên

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 mới đang lan rộng ra nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc. Biến thể Delta được xác định là thủ phạm chính. Trong bối cảnh chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến năm học mới, Trung Quốc quyết định tăng tốc tiêm chủng cho đối tượng từ 12-17 tuổi.

Biến thể Delta hoành hành, Trung Quốc tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 cho thanh thiếu niên

Biến thể Delta hoành hành, Trung Quốc tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 cho thanh thiếu niên

VOV.VN - Đợt dịch Covid-19 mới đang lan rộng ra nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc. Biến thể Delta được xác định là thủ phạm chính. Trong bối cảnh chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến năm học mới, Trung Quốc quyết định tăng tốc tiêm chủng cho đối tượng từ 12-17 tuổi.

Vũ Hán (Trung Quốc) chạy đua với biến thể Delta
Vũ Hán (Trung Quốc) chạy đua với biến thể Delta

VOV.VN - Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, lại có thêm các ca Covid-19 trong cộng đồng và đều được xác định là có liên quan đến biến thể Delta. Các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng được siết chặt.

Vũ Hán (Trung Quốc) chạy đua với biến thể Delta

Vũ Hán (Trung Quốc) chạy đua với biến thể Delta

VOV.VN - Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, lại có thêm các ca Covid-19 trong cộng đồng và đều được xác định là có liên quan đến biến thể Delta. Các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng được siết chặt.