Biểu tình bạo lực tại Kashmir (Ấn Độ)

Ngày 30/8, cảnh sát Ấn Độ đã đụng độ với những người biểu tình ném đá ở bang Jammu và Kashmir, làm 1 cậu bé 11 tuổi thiệt mạng, ít nhất 22 người bị thương.

Khi tin tức về cái chết của bé trai tại thị trấn Anantnag loan đi, hàng ngàn người, kể cả những người sống ở các vùng lân cận tiến hành các cuộc biểu tình giận dữ trên đường phố tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Kể từ tháng 6 tới nay, đã có hơn 60 người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Những cuộc biểu tình biến thành bạo lực kiểu này khiến người ta nhớ lại cuộc xung đột cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, làm hơn 68 người chết. Những vụ bạo động mới nhất chống sự cai trị của Ấn Độ không có dấu hiệu giảm bớt, bất chấp hàng ngàn binh sỹ được triển khai.

Mới đây, Thủ tướng Ấn độ M. Singh phải đặt nghi vấn về chiến thuật “kiểm soát đám đông” mà lực lượng an ninh ở Kashmir đang áp dụng và yêu cầu sử dụng biện pháp “không gây chết người” khi giải tán người biểu tình. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực Kashmir nhưng hiện mỗi bên chỉ kiểm soát một phần. Người biểu tình phản đối chủ quyền của Ấn Độ ở Kashmir và muốn lập nhà nước riêng hoặc sát nhập với Pakistan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.