Biểu tình gây thiệt hại lớn về kinh tế cho Thái Lan

Mặt trận dân chủ chống độc tài - UDD (phe Áo đỏ) chiếm ngã tư Ratcha Prasong - trung tâm kinh tế thương mại và du lịch của Bangkok làm tê liệt hoạt động của khu vực sầm uất này.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, Korn Jatikavanich cho rằng, do khu vực ngã tư Ratcha Prasong tập trung nhiều khách sạn sang trọng và siêu thị cao cấp, biểu tình của UDD tại đây đã phá hoại bầu không khí du lịch, hình ảnh của đất nước và ảnh hưởng đến kinh tế. Hành động này của họ vượt ra ngoài phạm vi luật pháp. Ông Korn mong muốn mọi người dân hãy vì đất nước, lực lượng biểu tình Áo đỏ hãy chấm dứt hành động này.

Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Thái Lan, ông Prakit Shinamonpong cho biết, biểu tình của UDD tại ngã tư Ratcha Prasong ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh khách sạn của các doanh nghiệp. Tại đây có 6 khách sạn lớn là Grand Centara, Inter Continental, Grand Hayat Eravan; Four Season; Novotel và Renesong... Phần lớn khách hàng đã hủy thuê phòng khách sạn. Nếu biểu tình kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tết té nước Songkran. Hiện nay, số lượng đặt phòng chỉ khoảng 30%, nếu còn lộn xộn sẽ mất nốt lượng khách còn lại.

Tổ hợp siêu thị lớn Siam Paragon cũng bị ảnh hưởng nặng nề do UDD chiếm ngã tư Ratcha Prasong. Phó Chủ tịch cao cấp Hội đồng quản trị tập đoàn De Moll, ông Phaybun Knocvathanavan cho biết, thiệt hại khoảng 70 triệu baht, nếu biểu tình dai dẳng thiệt hại kinh tế sẽ rất lớn. Ông Phaybun, mong muốn Chính phủ và UDD nhanh chóng đàm phán giải quyết khủng hoảng.

Trường đại học phòng thương mại Thái Lan đánh giá, nếu biểu tình kéo dài thất thu hàng chục tỉ baht. Giám đốc Trung tâm dự báo kinh doanh kinh tế thuộc trường Đại học phòng thương mại Thái Lan, ông Thanavat Phonvichay dự báo, riêng trong ngày 3/4, thiệt hại về mặt kinh tế lên đến 300 triệu baht, nhưng nếu kéo dài đến ngày 4 thiệt hại lên đến trên 1 tỉ baht.

Ngày thứ hai UDD chiếm ngã tư Ratcha Prasong, tình hình buôn bán tại đây buồn tẻ. Tại Trung tâm thương mại Siam Square khoảng 50% cửa hàng đóng cửa, chỉ còn một số các cửa hàng nhỏ vẫn mở cửa phục vụ khách hàng, doanh số bán hàng hai ngày cuối tuần giảm 70%. 

Chiều 4/4, Trung tâm gìn giữ trật tự an toàn của Chính phủ Thái Lan đã ra thông cáo thông báo thêm 11 tuyến đường bị cấm biểu tình. Như vậy, đến nay có 15 tuyến đường là trung tâm thương mại và giao thông quan trọng của Bangkok nằm trong luật an ninh nội địa cấm biểu tình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.