Biểu tình leo thang tại Ai Cập
Biểu tình tại Ai Cập đang ngày càng leo thang khi ít nhất 6 người thiệt mạng, 70 người bị thương gồm, 1.000 người bị bắt giữ.
Ngày 27/1, các cuộc biểu tình chống chính quyền tại Ai Cập đã sang ngày thứ ba trong lúc người biểu tình hy vọng ông Mohamed El Baradei – cựu Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế-một nhân vật có uy tín cổ vũ tinh thần cho họ là nhà cải cách.
Theo Hãng tin AP, ông El Baradei đã đến Cairo hôm 27/1 và sẽ tham gia biểu tình vào ngày 28/12 (thứ 6). Thứ 6 vốn là ngày cuối tuần của Ai Cập nên dự kiến sẽ có đông người tập hợp với số người đăng ký tham gia trên Facebook là 55.000 người.
Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát tại Ai Cập vẫn căng thẳng trong ngày 27/1, cảnh sát tiếp tục dùng hơi cay để giải tán đám đông, trong khi người biểu tình tìm chỗ ẩn nấp, ném đá, bom xăng vào cảnh sát và trụ sở chính quyền tại thủ đô Cairo, thành phố Suez ở miền Đông.
Trong khi đó, Mỹ đã kêu gọi Tổng thống nên nhượng bộ trước làn sóng giận dữ của người dân. Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh: “Tôi hy vọng rằng bạo lực không phải là câu trả lời trong việc giải quyết vấn đề tại Ai Cập. Chính phủ cần phải tránh sử dụng bạo lực và người dân biểu tình trên đường phố cũng cần tránh sử dụng bạo lực. Đây là điều rất quan trọng”.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi nên kiềm chế bạo lực, cho rằng Ai Cập nên xem đây là cơ hội để cải cách về chính trị, kinh tế - xã hội. Người phát ngôn của Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết điều quan trọng là chính quyền Ai Cập nên thể hiện trách nhiệm đối với nhân dân mình. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thúc giục mọi người nên thận trọng và bảo đảm tình hình tại Ai Cập không dẫn tới bạo động lớn hơn.
Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak cũng đã cử Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Hussein Tantawi tới Mỹ để khẩn cấp yêu cầu Mỹ hậu thuẫn chính quyền Ai Cập đối phó với phong trào biểu tình đang lan rộng trên khắp cả nước hiện nay./.