Biểu tình ở Myanmar có thương vong: Thế giới lên tiếng quan ngại

VOV.VN - Các cuộc biểu tình phản đối quân đội Myanmar kiểm soát chính phủ kéo dài suốt hai tuần qua và một số trong đó đã biến thành các vụ đụng độ bạo lực. Thế giới đã ngay lập tức lên tiếng quan ngại.

Hôm qua (20/2), ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương ở Mandalay  - thành phố lớn thứ hai của Myanmar, khi cảnh sát nổ súng giải tán đám đông biểu tình tràn vào một nhà máy đóng tàu.

Bạo lực đã xảy ra khi người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát, buộc lực lượng này phải sử dụng đạn cao su, đạn thật để giải tán đám đông tại đây.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Myanmar, các nước Anh, Pháp, Mỹ đã lên tiếng phản ứng quan ngại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước các thông tin người biểu tình Myanmar bị bắn, cũng như các hoạt động giam giữ người biểu tình tại Myanmar. Ông khẳng định, Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Myanmar.

Còn Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, bạo lực vừa xảy ra ở thành phố Mandalay là “không thể chấp nhận”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, nước này sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo nhằm phản ứng trước các diễn biến chính trị tại Myanmar, với sự phối hợp với các đối tác quốc tế.

Đại sứ Nhật Bản tại Myanmar Ichiro Maruyama thì kêu gọi quân đội Myanmar thả các nhà chính trị và giải quyết các bất đồng một cách hòa bình: “Hãy trả tự do ngay lập tức cho Cố vấn Nhà nước – bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint và những người bị bắt giữ. Tôi kêu gọi quân đội Myanmar giải quyết mọi việc một cách hòa bình và dân chủ. Những lời kêu gọi, đề nghị này sẽ không thay đổi”.

Hiện đã có 4 quốc gia áp đặt trừng phạt đối với các Tướng lĩnh quân đội Myanmar gồm Mỹ, Anh, Canada và New Zealand.

Về phía quân đội Myanmar, dù chưa lên tiếng về các diễn biến trong ngày hôm qua, song trước đó họ cho rằng, đã có những người biểu tình xíu giục, kích động các hành vi bạo lực; thay vì chỉ biểu tình, bày tỏ chứng kiến trong hòa bình. Quân đội Myanmar khẳng định, mọi hành động của họ tới nay đều tuân theo Hiến pháp.

Trong những ngày qua, Ngoại trưởng một số nước thành viên Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á đã đề xuất triệu tập 1 cuộc họp không chính thức cấp Ngoại trưởng của khối, để thảo luận về Myanmar. Cuộc họp này nên diễn ra càng sớm, càng tốt, nhằm thúc đẩy các cuộc trao đổi quan điểm mang tính xây dựng và thúc đẩy các cuộc tiếp xúc với các bên Myanmar, xác định giải pháp khả thi dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào tình hình nội bộ. ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc đối thoại mang tính xây dựng nhằm đưa Myanmar trở về trạng thái bình thường và ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Ngoại trưởng Quad thảo luận tình hình Myanmar và an ninh khu vực
Hội nghị Ngoại trưởng Quad thảo luận tình hình Myanmar và an ninh khu vực

VOV.VN - Tại cuộc họp lần thứ 3 của Ngoại trưởng 4 nước nhóm Quad diễn ra hôm 18/2, các quan chức ngoại giao đã thảo luận tình hình Myanmar và các động thái của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thời gian qua.

Hội nghị Ngoại trưởng Quad thảo luận tình hình Myanmar và an ninh khu vực

Hội nghị Ngoại trưởng Quad thảo luận tình hình Myanmar và an ninh khu vực

VOV.VN - Tại cuộc họp lần thứ 3 của Ngoại trưởng 4 nước nhóm Quad diễn ra hôm 18/2, các quan chức ngoại giao đã thảo luận tình hình Myanmar và các động thái của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thời gian qua.

Mỹ hoan nghênh Anh và Canada trừng phạt các quan chức quân đội Myanmar
Mỹ hoan nghênh Anh và Canada trừng phạt các quan chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/2 đã hoan nghênh các biện pháp trừng phạt của Canada và Anh đối với các tướng lĩnh quân đội Myanmar liên quan tới diễn biến chính trị ngày 1/2. Mỹ trước đó cũng đã hành động tương tự.   

Mỹ hoan nghênh Anh và Canada trừng phạt các quan chức quân đội Myanmar

Mỹ hoan nghênh Anh và Canada trừng phạt các quan chức quân đội Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18/2 đã hoan nghênh các biện pháp trừng phạt của Canada và Anh đối với các tướng lĩnh quân đội Myanmar liên quan tới diễn biến chính trị ngày 1/2. Mỹ trước đó cũng đã hành động tương tự.   

Trung Quốc chỉ trích các “tin đồn” phá hoại quan hệ nước này với Myanmar
Trung Quốc chỉ trích các “tin đồn” phá hoại quan hệ nước này với Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (18/2) đã lên tiếng chỉ trích các "tin đồn" về việc nước này liên quan đến tình hình tại Myanmar và cho rằng việc làm này nhằm mục đích phá hoại và gây chia rẽ quan hệ giữa hai nước.

Trung Quốc chỉ trích các “tin đồn” phá hoại quan hệ nước này với Myanmar

Trung Quốc chỉ trích các “tin đồn” phá hoại quan hệ nước này với Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc chiều nay (18/2) đã lên tiếng chỉ trích các "tin đồn" về việc nước này liên quan đến tình hình tại Myanmar và cho rằng việc làm này nhằm mục đích phá hoại và gây chia rẽ quan hệ giữa hai nước.