Biểu tình phản đối thiết lập khu tự trị tại Libya
Hàng nghìn người ngày 9/3 xuống đường biểu tình tại Thủ đô Tripoli và Benghazi nhằm phản đối quyết định thiết lập một khu vực bán tự trị trên lãnh thổ Libya.
Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu yêu cầu thống nhất đất nước như “Phản đối chế độ chính quyền liên bang”, “Libya là một thể thống nhất”, phản đối ông Ahmed Zubair al-Senussi, người đứng đầu khu vực Cyrenaica đang tìm cách li khai. Những người biểu tình cảnh báo rằng, kế hoạch thiết lập một khu tự trị tại Libya sẽ dẫn tới sự chia rẽ dân tộc ở nước này.
![]() |
| Những người biểu tình lo ngại việc thiết lập một khu tự trị sẽ dẫn tới sự chia rẽ dân tộc |
Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia mới đây, Tổng thống lâm thời Libya, ông Mustafa Abdel Jalil đã kêu gọi đối thoại song cũng nhấn mạnh nguyên tắc bảo vệ sự đoàn kết dân tộc Libya bằng mọi giá, kể cả việc sử dụng vũ lực.
Trong khi đó, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya trước đó cũng đã nhiều lần lên tiếng phản đối xây dựng khu tự trị ở miền Đông Libya và cảnh báo, đó sẽ là động thái gây chia rẽ ở quốc gia Bắc Phi 6 triệu dân này.
Tuy nhiên, giới lãnh lạo khu vực Cyrenaica vẫn duy trì quan điểm cứng rắn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin BBC mới đây, ông Senussi cho biết sẵn sàng thảo luận với các nhà lãnh đạo mới của Libya về việc thiết lập một khu vực bán tự trị tại quốc gia này.
Trước đó, ngày 6/3, các nhà lãnh đạo chính trị và bộ tộc ở miền Đông Libya đã tuyên bố thành lập khu vực tự trị Cyrenaica giàu dầu mỏ, trải dài từ thành phố duyên hải miền Trung Sirte tới biên giới phía Đông giáp Ai Cập, đồng thời kêu gọi đưa Libya trở lại chế độ liên bang.
Trữ lượng dầu mỏ tại Cyrenaica chiếm khoảng 2/3 tổng sản lượng của toàn Libya./.
