Biểu tình phản đối Tổng thống Senegal
Lực lượng đối lập thề sẽ đưa Senegal thành một đất nước vô Chính phủ nếu ông Wade tiếp tục tranh cử Tổng thống.
Ngày 18/2, các cuộc biểu tình phản đối ứng cử viên Tổng thống, tức Tổng thống đương nhiệm của Senegal Abdoulaye Wade tiếp tục trong ngày thứ 4 liên tiếp.
Những người biểu tình đã đổ ra các đường phố, thiết lập các rào bốt, đốt cháy lốp và rác rưởi cũng như đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại thủ đô Dakar cũng như nhiều thành phố khác của Senegal. Cảnh sát đã phải sử dụng khí gas và vòi rồng để giải tán người biểu tình khi những người biểu tình cố gắng tiếp cận quảng trường độc lập của thủ đô Dakar, gần Văn phòng Tổng thống.
![]() |
|
Cuộc biểu tình phản đối Tổng thống đương nhiệm Senegal Abdoulaye Wade (Ảnh: AP) |
Lực lượng đối lập và các nhóm xã hội dân sự M-23 tại Senegal đã lên tiếng phản đối và thề sẽ đưa Senegal thành một đất nước vô chính phủ nếu Tổng thống Wade tiếp tục tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 3 ở nước này. Khoảng 23.000 nhân viên an ninh, bao gồm cả cảnh sát và quân đội đã tham gia bỏ phiếu sớm trong ngày 18/2.
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi các bên ở Senegal kiềm chế. Tại cuộc họp các nhà lãnh đạo tổ chức cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) trong cuộc họp tại Nigeria ngày 17/2 cho biết sẽ cử một phái bộ chung giữa cộng đồng kinh tế Tây Phi và Liên minh châu Phi tới Senegal để tham gia đối thoại chính trị nhằm giải quyết bất ổn tại quốc gia Tây Phi này./.
