Biểu tình quy mô lớn ở Ai Cập
Hàng chục nghìn người dân Ai Cập ngày 18/11 đã xuống đường biểu tình hoà bình tại quảng trường trung tâm một số thành phố lớn như Cairo, Alexandria và Suez.
Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Ai Cập trong mấy tháng qua. Phần lớn người biểu tình là người theo đạo Hồi, tập trung chủ yếu tại Quảng trường Tự do ở thủ đô Cairo, phản đối các kế hoạch của các lãnh đạo quân sự nước này nhằm tăng thêm quyền lực cho quân đội.
Trước đây các cuộc biểu tình thường do các nhóm tự do hoặc cách tả đứng ra tổ chức, còn cuộc biểu tình này do tổ chức chính trị có ảnh hưởng và quy củ nhất trong nước là Phong trào anh em Hồi giáo tổ chức. Phong trào này ít khi tham gia vào các đợt biểu tình kể từ khi Tổng thống Mubarack bị lật đổ hồi tháng 2.
![]() |
| Hàng nghìn người tập trung tại Quảng trường Tự do ở Cairo (Ảnh:Reuters) |
Phong trào anh em Hồi giáo gần đây luôn tránh đối đầu với Hội đồng cầm quyền tối cao các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, hiện nay phong trào này đã cảnh báo sẽ tăng cường chiến dịch biểu tình nếu các kế hoạch trao cho quân đội quyền lực chính trị vĩnh viễn không được hủy bỏ.
Những người biểu tình hô khẩu hiệu yêu cầu Hội đồng Quân sự cầm quyền đẩy nhanh quá trình chuyển giao dân chủ tại Ai Cập. Họ nhấn mạnh hai yêu cầu chính: Ngăn không cho chính phủ tạm quyền thông qua văn bản quy định về các nguyên tắc của Hiến pháp - do Phó Thủ tướng Ali Silmi đưa ra hồi đầu tháng 11 vừa qua và yêu cầu Hội đồng Quân sự cầm quyền ấn định thời hạn bầu cử Tổng thống, chậm nhất là vào tháng 4/2012, sau khi kết thúc bầu cử Quốc hội.
Nhiều người biểu tình đã dựng lều trại tại Quảng trường Tự do ở thủ đô của Ai Cập và cho biết họ sẽ tiếp tục kéo dài cuộc biểu tình nhằm gây sức ép đối với chính quyền trong việc thực thi các yêu cầu của người dân.
Hồi đầu tháng 11, Chính phủ Ai Cập đã đưa ra văn bản quy định các nguyên tắc định hướng xây dựng bản Hiến pháp mới, sau khi Quốc hội được thành lập, dự kiến vào tháng 4/2012 tới. Theo như văn bản này thì quân đội sẽ được coi như người bảo vệ cho sự hợp lệ của Hiến pháp và các lực lượng vũ trang sẽ có tiếng nói cuối cùng trong các chính sách lớn, ngay cả khi Tổng thống mới được bầu ra.
Văn bản này đã gây ra nhiều tranh cãi và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Ai Cập dẫn tới cuộc biểu tình quy mô lớn trên cả nước ngày 18/11./.
