Biểu tình tại Thái Lan diễn biến phức tạp

Cuộc đại biểu tình của UDD tại Thái Lan đang diễn biến phức tạp. Những yêu sách và chiến thuật mới của UDD đang đe doạ kéo dài bất ổn cho thủ đô Bangkok

>> Nội các Thái Lan xem xét kéo dài việc áp dụng Luật an ninh nội địa

Sau khi công bố kế hoạch đại biểu tình lưu động "1 triệu người" vào ngày 27/3, ban lãnh đạo UDD triển khai những chiến thuật đấu tranh mới mang tính khiêu khích các lực lượng an ninh của Chính phủ.

Khởi đầu từ sáng 22/3, ông Weng Tojitrakarn, một trong các lãnh đạo chủ chốt của UDD tuyên bố huy động 1.000 phụ nữ áo đỏ lục soát các lều trại của lực lượng quân đội đóng quanh cầu Phan Fah Leelart để xem có vũ khí hay không? Nếu người lính nào ngăn cản, UDD coi người đó có mang vũ khí và có ý đồ làm hại người biểu tình vô tội.

Ngay sau đó, ông Weng và một lãnh đạo khác của UDD là Prateep Ungsongtham dẫn một nhóm phụ nữ áo đỏ tới trước điểm kiểm tra an ninh đóng tại chùa Sommana Ratchaworavihan. Tại đây, yêu sách đòi vào lục soát của 2 lãnh đạo UDD đã bị Trung tá Worawut Prathuangthin, sỹ quan chỉ huy bác bỏ. Chỉ sau khi Thiếu tá Wichai Sangpraprai, chỉ huy cảnh sát khu vực 1 Đô thành Bangkok lên tiếng đảm bảo không có vũ khí tại điểm kiểm tra, nhóm áo đỏ mới rút đi.

Phản ứng trước yêu sách mới của UDD, Đại tá Sansern Kaewkamnerd - người phát ngôn trung tâm gìn giữ trật tự của Chính phủ Thái Lan cho rằng: những người áo đỏ không có quyền kiểm tra lều trại quân đội. Ông Sansern nói: "Trước việc những người biểu tình muốn kiểm tra vũ khí của lực lượng an ninh, tôi xin phép được thông báo: không có nước nào cho phép lực lượng biểu tình cũng như người không có nhiệm vụ khám xét, kiểm tra tại các địa điểm đóng quân, các điểm kiểm tra và các lều trại của quân đội, cảnh sát”.

Dư luận Thái Lan lo ngại chiến thuật đòi khám xét quân đội của UDD sẽ dẫn đến tình trạng đối đầu giữa người biểu tình và quân đội, cảnh sát, rất dễ xảy ra xô xát.

Tình hình an ninh bất ổn do biểu tình cùng các vụ nổ gần đây buộc Chính phủ Thái Lan phải kéo dài thời gian áp dụng luật An ninh nội địa. Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban cho biết, trong phiên họp Nội các ngày 23/3 tổ chức tại trụ sở Bộ Y tế, với tư cách Giám đốc trung tâm giữ gìn trật tự an toàn của Chính phủ, ông sẽ đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng Luật An ninh nội địa thêm 7 ngày, nhưng thu hẹp phạm vi áp dụng xuống chỉ còn Bangkok, tỉnh Nonthaburi và Samut Prakarn, nơi có sân bay Suvarnabhumi.

Về yêu sách mới của UDD, Phó Thủ tướng Suthep cho rằng, cảnh sát, quân đội trong thời gian thi hành nhiệm vụ tại các điểm kiểm tra và đi tuần tra cần thiết phải mang theo vũ khí. Các lực lượng được triển khai quanh khu vực biểu tình không mang vũ khí.

Liên quan đến biểu tình áo đỏ, hôm nay đoàn sư sãi thuộc tổ chức Sư sãi đoàn kết tỉnh Khon Kaen đã kéo đến trụ sở Trung đoàn bộ binh 11 tổ chức tụng kinh, đưa yêu sách yêu cầu Thủ tướng giải tán Hạ viện.

Lãnh đạo UDD Jatuporn Promphan tuyên bố sẽ kéo đến biểu tình tại trụ sở Bộ Y tế, nơi diễn ra họp Nội các ngày 23/3. Theo ông Jatuporn, nếu UDD có đàm phán với Chính phủ thì chỉ về chủ đề giải tán Hạ viện.

Biểu tình kéo dài trong điều kiện thời tiết nắng nóng đang ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ những người áo đỏ. Theo tin từ Bộ Y tế Thái Lan, mỗi ngày có 60 đến 70 người biểu tình bị ốm, nâng tổng số người bị ốm lên đến 158 người. Hiện đang có 30 người phải điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân chủ yếu là ốm do phơi nắng và tiêu chảy. Đã phát hiện 2 người nhiễm cúm A/H1N1, một là người tham gia biểu tình, một là phóng viên truyền hình làm tin tại khu vực biểu tình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.