Biểu tình tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) phản đối đạo luật nông nghiệp mới

VOV.VN - Hàng chục nghìn nông dân đã tuần hành đến thủ đô New Delhi, Ấn Độ nhằm phản đối đạo luật nông nghiệp mới của chính phủ nước này.

Lực lượng cảnh sát đã tăng cường triển khai lực lượng ở các khu vực địa giới của New Delhi để ngăn chặn các cuộc tuần hành và kiểm soát tất cả các phương tiện di chuyển về phía thủ đô. Cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông tại một số địa điểm ở ngoại ô và sử dụng vòi rồng để ngăn người dân từ Punjab tràn vào trung tâm thành phố.

Trước đó, Quốc hội Ấn Độ hồi tháng 9/2020 đã thông qua 2 đạo luật nông nghiệp bất chấp sự phản đối của các đảng đối lập. Chính phủ Ấn Độ khẳng định các luật này sẽ giúp người nông dân trực tiếp bán sản phẩm trên thị trường thương mại thay vì tại các chợ đầu mối do chính phủ quản lý.

Tuy nhiên, những người nông dân đã phản đối, lo ngại điều này có thể dẫn đến việc chính phủ không mua sản phẩm với giá đảm bảo, tạo điều kiện cho thương lái tích trữ lượng lớn hàng hóa không hạn chế và đặt ra các quy tắc mới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tiếp tục cấm bay quốc tế đến ngày 31/12
Ấn Độ tiếp tục cấm bay quốc tế đến ngày 31/12

VOV.VN - Tổng vụ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết vẫn sẽ có số ít chuyến bay được cấp phép nhưng phải qua các thủ tục xét duyệt với từng trường hợp.

Ấn Độ tiếp tục cấm bay quốc tế đến ngày 31/12

Ấn Độ tiếp tục cấm bay quốc tế đến ngày 31/12

VOV.VN - Tổng vụ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết vẫn sẽ có số ít chuyến bay được cấp phép nhưng phải qua các thủ tục xét duyệt với từng trường hợp.

Ấn Độ và Pakistan giao tranh tại khu vực Kashmir
Ấn Độ và Pakistan giao tranh tại khu vực Kashmir

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan lại trở nên căng thẳng liên quan tới khu vực tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ và Pakistan giao tranh tại khu vực Kashmir

Ấn Độ và Pakistan giao tranh tại khu vực Kashmir

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan lại trở nên căng thẳng liên quan tới khu vực tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc
Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...