Biểu tình tăng cao tại thủ đô Ai Cập
Những người biểu tình yêu cầu hội đồng quân sự cầm quyền phải nhanh chóng chuyển giao quyền lực sang cho chế độ dân sự
- Bạo lực tại Ai Cập tiếp tục lan rộng
- Nội các Ai Cập từ chức trước sức ép của người biểu tình
- Ai Cập họp khẩn cấp tìm cách ngăn chặn bạo lực
Ngày 22/11, người dân tại thủ đô Ai Cập kêu gọi 1 triệu người tham gia biểu tình lên án các hoạt động đàn áp của lực lượng quân đội và cảnh sát trong mấy ngày qua. Đồng thời, yêu cầu hội đồng quân sự cầm quyền phải nhanh chóng chuyển giao quyền lực sang cho chế độ dân sự. Các cuộc đụng độ giữa người dân và cảnh sát đã diễn ra liên tiếp từ thứ 7 tuần trước, trong đó hơn 30 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.
![]() |
|
Người dân tại thủ đô Ai Cập đang kêu gọi 1 triệu người tham gia (Ảnh minh họa) |
Trước tình hình trên, nội các Ai Cập đứng đầu là Thủ tướng Essam Sharaf đã đệ đơn từ chức lên Hội đồng quân sự. Trong một tuyên bố mới đây, Hội đồng quân sự kêu gọi tất cả các lực lượng và người dân cần bình tĩnh, cùng nhau tạo môi trường ổn định để theo đuổi mục tiêu của quá trình chính trị trong nước. Hội đồng quân sự cũng thông báo đã yêu cầu Bộ Tư pháp thành lập một ủy ban điều tra nguyên nhân của các vụ đụng độ.
Mỹ, với mối quan hệ thân tín với các lãnh đạo quân sự cầm quyền Ai Cập, đã bày tỏ lo ngại về tình hình bạo lực tại đây và cho rằng Ai Cập cần phải khẩn trương tiến hành bầu cử công bằng và tự do đúng thời hạn. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Hội đồng quân sự Ai Cập đảm bảo các quyền tự do dân sự và lấy làm tiếc về cái chết của người dân Ai Cập trong các vụ đụng độ bạo lực./.
