Biểu tình tiếp diễn tại Romania
Những người biểu tình đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm và Tổng thống Traian Basescu phải từ chức.
Ngày 15/1, hàng ngàn người dân Romania đã xuống đường biểu tình ngày thứ tư liên tiếp tại thủ đô Bucarest và nhiều thành phố khác, nhằm phản đối dự luật cải cách y tế cũng như các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ.
Nhiều người đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trước tình hình này, Thủ tướng Romania Emil Boc kêu gọi người biểu tình chấm dứt bạo lực.
Ông Emil Boc nói: “Thông điệp của tôi là đối thoại. Người dân Romania có quyền bày tỏ sự không hài lòng. Tôi hiểu nhu cầu và những khó khăn của mọi người. Nhưng giải pháp không phải là bạo lực. Ném gạch đá sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Mọi thứ đều có thể nhưng không bạo lực”.
Đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất tại Rumania kể từ khi Tổng thống Traian Basescu lên nắm quyền năm 2004. Các cuộc biểu tình ở Romania bắt đầu từ ngày 12/1 nhằm ủng hộ Thứ trưởng Y tế Raed Arafat, người vừa từ chức sau khi lên tiếng chỉ trích dự luật cải cách y tế mà Chính phủ đưa ra.
Rumania là quốc gia nghèo thứ hai trong EU và chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Để tránh nguy cơ vỡ nợ, Chính phủ nước này buộc phải thắt chặt chi tiêu và tiến hành cải cách để nhận được sự trợ giúp của các thể chế tài chính quốc tế./.