Biểu tình tiếp diễn tại Trung Đông và Bắc Phi
Các cuộc biểu tình quy mô lớn của cả lực lượng đối lập và những người ủng hộ chính phủ tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông đã lan sang Kuwait.
Hai ngày nay, các cuộc biểu tình quy mô lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại Tunisia, Libya, Algeria. Đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ phe đối lập với lực lượng an ninh và những người ủng hộ chính phủ các nước đã diễn ra khiến hàng chục người chết và nhiều người bị thương. Kuwait- quốc gia mới nhất gia nhập danh sách bất ổn.
Ngày 19/2, ít nhất 30 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người không được công nhận là công dân Arab yêu cầu quyền công dân. Cuộc biểu tình bùng phát vào ngày 18/2, tại Jahra, phía Tây Bắc thành phố Kuwait và đây là cuộc biểu tình đầu tiên tại quốc gia vùng Vịnh này kể từ khi làn sóng bất ổn xảy ra tại khu vực Trung Đông cuối năm ngoái.
![]() |
|
Dòng người biểu tình tại Libya |
Tại Kuwait, những người lâu nay được biết đến dưới tên gọi Bedouin, theo tiếng Arab có nghĩa là người không có quốc tịch đã xuống đường biểu tình yêu cầu quyền công dân; tự do giáo dục, tự do chăm sóc sức khoẻ và việc làm, những quyền lợi dành cho người mang quốc tịch Kuwait. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Chúng tôi là người Kuwait”, “Đất nước Kuwait cho tất cả chúng tôi” và hát vang quốc ca Kuwait.
Trong khi đó, tại Ai Cập, cuộc sống đã từng bước được cải thiện. Các ngân hàng, thị trường chứng khoán vẫn đóng cửa chờ chỉ thị từ ngân hàng trung ương, song nhiều người kỳ vọng sẽ không xảy ra sự tụt dốc không phanh của thị trường tài chính.
Anh Tamil Farouk, phóng viên tờ Thời báo Tài chính Ai Cập chia sẻ: “Sau khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại, chúng tôi lo ngại xảy ra sự bán tháo cổ phiếu. Đặc biệt, các nguồn vốn nước ngoài có thể rút khỏi thị trường Ai Cập. Tuy nhiên, tôi tin các nhà đầu tư trong nước sẽ ủng hộ thị trường chứng khoán Ai Cập.”
Trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, tránh mọi hành động sử dụng vũ lực. Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng, hành động bạo lực xảy ra trên toàn khu vực và việc sử dụng đạn thật để ngăn chặn người biểu tình là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính phủ các nước cần lắng nghe những đòi hỏi chính đáng của người dân về cải cách và hy vọng sẽ hành động ngay lúc này./.
