Biểu tình “Tôi không thở được” lan rộng ở Mỹ: Lầu Năm Góc tìm cách đối phó

VOV.VN-Giữa bối cảnh biểu tình liên quan đến vụ George Floyd lan rộng, ông Trump yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét các lựa chọn quân sự để dập tắt tình trạng bất ổn

Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều bang ở Mỹ liên quan tới vụ George Floyd - một người đàn ông da màu ở thành phố Minneapolis bị cảnh sát ghì cổ đến mức tử vong. Dù đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, cam kết tiến hành 1 cuộc điều tra khẩn trương, song Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn phải khẳng định, sẽ không để các cuộc biểu tình rơi vào “hỗn loạn”. Hiện Lực lượng cảnh sát quân sự cũng đã được lệnh sẵn sàng ứng phó với tình hình.

Để ứng phó với tình hình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã yêu cầu các đơn vị quân cảnh sẵn sàng cho tình huống được điều động tới thành phố Minneapolis. Ảnh minh họa: Reuters

Trả lời trước báo giới về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (29/5) cho biết: “Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, chân thành nhất của đất nước đến gia đình của George Floyd. Vụ việc thật khủng khiếp. Tôi đã yêu cầu Bộ Tư pháp đẩy nhanh cuộc điều tra liên bang về cái chết của anh ấy, phải nhanh nhất có thể”.

Được biết, viên cảnh sát Derek Chauvin gây ra cái chết cho George Floyd đã bị bắt với cáo buộc giết người cấp độ 3 và ngộ sát.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định chính quyền sẽ không thể cho phép các cuộc biểu tình ở Minneapolis tiếp tục rơi vào tình trạng hỗn loạn, sau khi một số cuộc biểu tình tại đây đã biến thành bạo động, cướp bóc… Giới chức thành phố này đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm từ 20h tới 6h sáng từ ngày 29/5 sau vụ đám đông biểu tình phóng hỏa đốt đồn cảnh sát địa phương. 

Các cuộc biểu tình hiện đã lan rộng tại nhiều nơi tại Mỹ, ở cả New York) Atlanta, St. Paul, Los Angeles, Denver và Phoenix...

Tại New York, cảnh sát bắt giữ nhiều đối tượng tham gia các cuộc biểu tình rầm rộ ở Brooklyn hôm qua (29/5), áp giải người biểu tình bị còng tay lên xe buýt và đóng cửa một con đường lớn. Trong khi tại Atlanta, hơn 1.000 người biểu tình tuần hành từ công viên thế kỷ Olympic tới thủ phủ bang, chặn tuyến cao tốc liên bang. Các cuộc biểu tình ở Atlanta cũng đã trở nên hỗn loạn và dữ dội khi xảy ra 1 vụ hỏa hoạn lớn tại trung tâm thành phố. Một vài phương tiện bị đốt cháy, trong đó có 1 xe cảnh sát.

Tại Denver, cảnh sát tối qua đã phải bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông sau khi các đối tượng quá khích phá hoại hàng loạt ô tô.

Hiện các cuộc biểu tình cũng đã lan tới thủ đô Washington. Một nhóm người biểu tình đã kéo đến Nhà Trắng để phản đối cảnh sát, khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ phải phong tỏa Tòa nhà chính phủ Mỹ trong 1 khoảng thời gian ngắn.

Làn sóng biểu tình đang lan rộng trên khắp nước Mỹ, với những khẩu hiệu được hô vang, như: “không còn công lý, không còn hòa bình”; “Hãy chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát” hoặc “Tôi sẽ ngừng hét lên cho tới khi tất cả mọi người được thở”. 

Để ứng phó với tình hình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã yêu cầu các đơn vị quân cảnh sẵn sàng cho tình huống được điều động tới thành phố Minneapolis. Các mệnh lệnh được truyền đạt bằng miệng vào hôm 29/5, sau khi Tổng thống Mỹ yêu cầu Bộ Quốc phòng xem xét các lựa chọn quân sự để dập tắt tình trạng bất ổn. Theo nguồn tin của AP, các binh sỹ tại Fort Drum sẽ là những người tới Minneapolis trước tiên và khoảng 800 lính Mỹ sẽ được triển khai tới thành phố này khi có lệnh.

Trước đó, khoảng 500 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã có mặt ở Minneapolis, để tham gia giải tán người biểu tình và bảo vệ các nhân viên cứu hỏa khi xử lý đám cháy gây ra bởi phần tử quá khích./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên