Biểu tình vẫn tiếp diễn tại Trung Đông
Tình hình khu vực Trung Đông vẫn nóng với các cuộc biểu tình ở Yemen, Bahrain. Tại Ai Cập, một số Bộ trưởng trong chính quyền cũ đã bị cấm xuất cảnh.
Ngày 16/2, tại Yemen, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ vẫn tiếp diễn. Đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình và những người ủng hộ Tổng thống Ali Abdullah Saleh làm ít nhất 4 người bị thương.
Tại Bahrain, phe đối lập nói rằng quốc hội cần phải giải tán. Nhiều nghị sĩ thuộc phe đối lập nói rằng họ sẽ không trở lại quốc hội trước khi thay đổi thể chế. Tuyên bố này được đưa ra tại thủ đô Manama ngày 16/2, khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Trước đó một ngày đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã xảy ra làm hai người biểu tình thiệt mạng.
Tại Ai Cập, Cơ quan điều tra nước này đã quyết định ngăn chặn các cựu Bộ trưởng, thương nhân đi khỏi Ai Cập và phong toả tài khoản của họ. Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập cam kết chống tham nhũng trong chế độ cũ. Các cuộc điều tra đang được tiến hành với cựu Bộ trưởng nông nghiệp Amin Abaza, Mohamed Abul Enein - một doanh nhân nổi tiếng ở Ai Cập, chủ sở hữu Tập đoàn Ceramica Cleopatra và là thành viên của Đảng dân tộc cầm quyền trước đây, cùng gia đình. Tất các nguồn tài chính tại các ngân hàng, cổ phiếu và bất động sản của họ đều bị phong toả.
Cùng ngày, Uỷ ban sửa đổi hiến pháp khẳng định sẽ sớm hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp. Chủ tịch ủy ban này - tướng Tariq El Bashir mong muốn các hoạt động này sẽ kết thúc trong vòng10 ngày
Trong khi đó, Liên minh thanh niên cách mạng đã tổ chức họp báo về việc thành lập Hội đồng an ninh liên minh.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục và Bộ Cao học Ai Cập quyết định cho phép học sinh, sinh viên các trường học và đại học nghỉ thêm một tuần. Quyết định này được đưa ra sau khi thăm dò ý kiến của Hiệu trưởng các trường Đại học và trường học trong cả nước. Thời gian diễn ra các cuộc biểu tình ở Ai Cập cũng trùng với dịp nghĩ học giữa năm của các trường học và đại học./.