Binh biến Myanmar: Đảng NLD kêu gọi triệu tập phiên họp Quốc hội

VOV.VN - Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) hôm nay (2/2) kêu gọi quân đội Myanmar thả tự do ngay lập tức cho Cố vấn nhà nước San Suu Kyi, cùng một số quan chức thuộc đảng này.

Tuyên bố cũng hối thúc quân đội công nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2020 để Quốc hội có thể triệu tập phiên họp ngay trong tuần này.

Trước đó, sáng 1/2, quân đội Myanmar đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint, cùng một số quan chức thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD). Không công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11/2020, Quân đội Myanmar cho biết cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức sau khi tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm kết thúc, sau đó, quân đội sẽ trao lại quyền điều hành đất nước cho chính phủ mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi cuộc khủng hoảng là cuộc tấn công trực tiếp vào quá trình chuyển đổi sang dân chủ và pháp quyền của Myanmar, đồng thời cho biết sẽ theo dõi sát tình hình. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ hy vọng các bên ở Myanmar có thể giải quyết hòa bình tình hình theo luật hiện hành thông qua việc nối lại đối thoại chính trị và duy trì sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đất nước. Chính phủ Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng hiến pháp. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận về tình hình.

Các nguồn tin cho biết, đến sáng nay, kết nối điện thoại và internet tại Myanmar đã được khôi phục, nhưng sân bay ở Yangon vẫn đóng cửa. Các ngân hàng ở thành phố lớn nhất Myanmar đã mở cửa trở lại sau khi tạm dừng các dịch vụ tài chính một ngày trước đó do kết nối internet kém./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới theo dõi sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar
Thế giới theo dõi sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Thế giới vẫn đang tiếp tục theo sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar – một ngày sau khi quân đội nước này bắt giữ nhiều quan chức cấp cao chính phủ, nắm quyền điều hành đất nước trong vòng 1 năm với tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Thế giới theo dõi sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar

Thế giới theo dõi sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Thế giới vẫn đang tiếp tục theo sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar – một ngày sau khi quân đội nước này bắt giữ nhiều quan chức cấp cao chính phủ, nắm quyền điều hành đất nước trong vòng 1 năm với tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar
Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar

VOV.VN - Trước tình hình bất ổn chính trị đang diễn ra tại Myanmar, chuyên gia Thái Lan dự báo nước này có thể thiệt hại lên đến 2 tỷ baht mỗi tháng (khoảng 66,7 triệu USD) trong thương mại biên giới với quốc gia láng giềng Myanmar.

Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar

Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar

VOV.VN - Trước tình hình bất ổn chính trị đang diễn ra tại Myanmar, chuyên gia Thái Lan dự báo nước này có thể thiệt hại lên đến 2 tỷ baht mỗi tháng (khoảng 66,7 triệu USD) trong thương mại biên giới với quốc gia láng giềng Myanmar.

Phản ứng của Nhật Bản về tình hình tại Myanmar
Phản ứng của Nhật Bản về tình hình tại Myanmar

VOV.VN - Liên quan đến tình hình ở Myanmar sau khi quân đội nước này giam giữ các nhà lãnh đạo, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi, chính phủ Nhật Bản hôm qua (1/2) bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi tiến trình thực hiện dân chủ ở Myanmar.

Phản ứng của Nhật Bản về tình hình tại Myanmar

Phản ứng của Nhật Bản về tình hình tại Myanmar

VOV.VN - Liên quan đến tình hình ở Myanmar sau khi quân đội nước này giam giữ các nhà lãnh đạo, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi, chính phủ Nhật Bản hôm qua (1/2) bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi tiến trình thực hiện dân chủ ở Myanmar.