Binh sỹ không quân Mỹ tự thiêu phản đối cuộc chiến của Israel

VOV.VN - Chiều ngày 25/02, một binh sỹ của lực lượng không quân Mỹ đã tự thiêu bên ngoài Đại sứ quán Israel ở thủ đô Washington để phản đối chiến dịch quân sự của Israel đang được thực hiện ở Dải Gaza. Đây được xem là động thái mới nhất trong các hoạt động phản đối các chiến dịch quân sự của Israel nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố hồi tháng 10 năm ngoái.

Chiều 25/02, một người đàn ông đã sử dụng điện thoại phát trực tiếp hình ảnh đổ chất gây cháy và châm lửa để phản đối các hành động quân sự của Israel tại dải Gaza.

Người đàn ông này tự nhận mình là Aaron Bushnell, tuyên bố sẽ “không còn đồng lõa với tội ác diệt chủng” và hét lên “Palestine tự do” cho đến khi ngã xuống đất. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h giờ địa phương, khoảng 1 giờ sáng giờ Việt Nam.

Các nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ đã dập tắt ngọn ửa và đưa người đàn ông trên đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Cho đến nay, không có nhân viên nào của Đại sứ quán Israel bị thương hoặc ảnh hưởng đến an ninh chung.

Đây không phải là lần đầu tiên có người tự thiêu trước cơ quan đại diện ngoại giao của Israel ở Mỹ khi trước đó, tháng 12/2023, một người biểu tình đã tự thiêu trước lãnh sự quán Israel ở bang Georgia của Mỹ để phản đối các hành động quân sự của Israel.

Trong thời gian qua, nhiều tổ chức phản đối cũng đã tổ chức biểu tình ở các địa điểm như nhà riêng của Ngoại trưởng Blinken, Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan, Bộ trưởng Quốc phòng Austine… trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Nhà Trắng…

Giới chuyên gia bầu cử nhận định, các cuộc biểu tình mặc dù khó tác động mạnh đến chính sách của Mỹ nhưng số lượng và sự đa dạng hiện nay cho thấy sự phản đối sâu sắc đối với chính sách Trung Đông của Tổng thống Biden, có thể tác động tiêu cực đến nội bộ đảng Dân chủ và chiến dịch tranh cử đang diễn ra.

Nếu Chính quyền Tổng thống Biden không đạt được các giải pháp thích hợp cho xung đột Israel - Hamas và giải thoát con tin thì các cuộc biểu tình có thể bùng phát trên diện rộng và dẫn đến các kết cục khó lường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đằng sau việc Israel tìm cách thiếp lập vùng đệm ở dải Gaza thời hậu chiến
Đằng sau việc Israel tìm cách thiếp lập vùng đệm ở dải Gaza thời hậu chiến

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố kế hoạch cho dải Gaza thời hậu chiến, với tham vọng kiểm soát an ninh với tất cả vùng đất phía Tây sông Jordan, bao gồm Bờ Tây và Gaza.

Đằng sau việc Israel tìm cách thiếp lập vùng đệm ở dải Gaza thời hậu chiến

Đằng sau việc Israel tìm cách thiếp lập vùng đệm ở dải Gaza thời hậu chiến

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố kế hoạch cho dải Gaza thời hậu chiến, với tham vọng kiểm soát an ninh với tất cả vùng đất phía Tây sông Jordan, bao gồm Bờ Tây và Gaza.

Israel có kế hoạch xây dựng hơn 3.300 ngôi nhà định cư ở Bờ Tây
Israel có kế hoạch xây dựng hơn 3.300 ngôi nhà định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich công bố hôm qua (23/2), theo đó hơn 3.300 ngôi nhà định cư sẽ được xây dựng tại khu vực Bờ Tây, bao gồm hơn 2.600 ngôi nhà đang trong quá trình phê duyệt và gần 700 ngôi nhà đã được phê duyệt trước đó.

Israel có kế hoạch xây dựng hơn 3.300 ngôi nhà định cư ở Bờ Tây

Israel có kế hoạch xây dựng hơn 3.300 ngôi nhà định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich công bố hôm qua (23/2), theo đó hơn 3.300 ngôi nhà định cư sẽ được xây dựng tại khu vực Bờ Tây, bao gồm hơn 2.600 ngôi nhà đang trong quá trình phê duyệt và gần 700 ngôi nhà đã được phê duyệt trước đó.

Nhóm G20 ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine
Nhóm G20 ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Brazil, quốc gia chủ trì hội nghị ngoại trưởng G20, ngày 22/2 cho biết, hầu hết các nước thành viên thống nhất ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Nhóm G20 ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine

Nhóm G20 ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Brazil, quốc gia chủ trì hội nghị ngoại trưởng G20, ngày 22/2 cho biết, hầu hết các nước thành viên thống nhất ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine
Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine

VOV.VN - Trung Quốc ngày 22/2 đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến về việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine

Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine

VOV.VN - Trung Quốc ngày 22/2 đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến về việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.