Bộ ảnh xót xa về tình trạng nô lệ lao động thời hiện đại

VOV.VN - Được hứa hẹn sang châu Âu là “đặt chân thiên đường”, nhiều người lao động không ngờ mình lại trở thành những nô lệ thời hiện đại.

Sang châu Âu để làm nông nghiệp, những người lao động từ Đông Âu này đang bị bóc lột hàng ngày.
Họ bị những kẻ buôn người đe dọa, đánh đập, buộc phải làm việc vất vả mà hầu như không nhận được gì. Thậm chí, giấy tờ của họ cũng bị chúng giữ hết.
Trong khi đó, nhiều phụ nữ tại Đông Âu và Tây Phi sang châu Âu đã bị những trung tâm môi giới, những kẻ bất hảo và thậm chí cả bạn bè và người thân lừa phỉnh.
Cuộc sống của họ trở nên bế tắc. Họ thường bị ép làm nô lệ tình dục mà không thể trốn thoát khỏi những kẻ đang kiểm soát cuộc sống của họ.
Nhiều thanh niên Ba Lan và Slovakia được đưa sang châu Âu với lời hứa hẹn có được công việc tử tế và ổn định.
Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến đó, họ bị các băng nhóm tội phạm cướp sạch giấy tờ và sử dụng những giấy tờ này vào mục đích bất chính. Họ còn bị ép phải làm việc liên tục trong môi trường độc hại mà không dám phản kháng.
Thanh niên Philippines, Ấn Độ, Đông Âu và châu Phi thường được mời gọi làm việc trong lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản ở châu Âu.
Tuy nhiên, trên thực tế, họ lại rơi vào vòng xoáy nợ nần và bị bóc lột. Do không biết tiếng, họ bị ép phải ký vào những hợp đồng hết sức mờ ám và phải chấp nhận làm bất kỳ việc gì mà những kẻ đi lừa bắt họ làm.
Tương tự như vậy, những người nhập cư sang châu Âu để tìm việc làm trong lĩnh vực xây dựng cũng phải chấp nhận tình trạng công việc tạm bợ trong khi phải lao động cực nhọc và hết sức nguy hiểm.
Tệ hơn cả, nhiều trẻ em cũng đã bị bọn buôn người tìm mọi cách, kể cả là phi nhân tính nhất, để đưa sang châu Âu làm nô lệ tình dục dù các em còn rất nhỏ tuổi.
Một hình thức nô lệ thời hiện đại khác là những người bị ép trồng cần sa lậu. Họ buộc phải làm việc trong những không gian, chật chội, ẩm thấp, bẩn thỉu và hẻo lánh và không bao giờ được phép bước ra ngoài. Thậm chí, ngay cả khi tìm cách trốn được ra ngoài, họ cũng không biết cầu cứu ai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FBI giải cứu hàng trăm nô lệ tình dục tuổi teen xuyên lãnh thổ Mỹ
FBI giải cứu hàng trăm nô lệ tình dục tuổi teen xuyên lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - FBI (Mỹ) vừa đập tan các ổ nhóm buôn bán nô lệ tình dục trên khắp lãnh thổ Mỹ, giải cứu hơn 100 nam nữ tuổi teen bị bóc lột tình dục.

FBI giải cứu hàng trăm nô lệ tình dục tuổi teen xuyên lãnh thổ Mỹ

FBI giải cứu hàng trăm nô lệ tình dục tuổi teen xuyên lãnh thổ Mỹ

VOV.VN - FBI (Mỹ) vừa đập tan các ổ nhóm buôn bán nô lệ tình dục trên khắp lãnh thổ Mỹ, giải cứu hơn 100 nam nữ tuổi teen bị bóc lột tình dục.

Hình ảnh "nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản" giúp AP đoạt giải Pulitzer
Hình ảnh "nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản" giúp AP đoạt giải Pulitzer

VOV.VN - Phóng sự ảnh "Nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản" của hãng tin AP cùng hình ảnh về tàu cá nước ngoài đánh bắt xa bờ được giải thưởng Pulitzer 2016.

Hình ảnh "nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản" giúp AP đoạt giải Pulitzer

Hình ảnh "nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản" giúp AP đoạt giải Pulitzer

VOV.VN - Phóng sự ảnh "Nô lệ ở xưởng chế biến thủy sản" của hãng tin AP cùng hình ảnh về tàu cá nước ngoài đánh bắt xa bờ được giải thưởng Pulitzer 2016.