Bờ Biển Ngà: Khó khăn với Tổng thống đắc cử Ouattara

Khó khăn nhất của ông Ouattara là xoa dịu phe ủng hộ cựu Tổng thống Gbagbo.

Ngày 13/4, Tổng thống đắc cử Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara cam kết sẽ nhanh chóng khôi phục an ninh xây dựng luật pháp và trật tự để đưa đất nước vào ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi ông Ouattara.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo bị bắt giữ, ông Ouattara cho biết, ông sẽ chuyển đến dinh Tổng thống trong vài ngày tới nhưng tuyên thệ nhậm chức không phải là ưu tiên hàng đầu của ông. Theo ông, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là ổn định cuộc sống cho người dân Bờ Biển Ngà.

Ông Ouattara khẳng định: “Chúng tôi vẫn đang ở trong tình huống nhạy cảm. Chúng tôi vẫn cần phải đảm bảo tình hình an ninh đất nước, đặc biệt là tại Abidjan. Những bước đi này là cần thiết và phải mất vài tháng nữa”. Ông Ouattara cho biết thêm rằng Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo đã được chuyển từ khách sạn Golf - nơi giam giữ ông sau khi bị bắt hôm 11/4 - đến một biệt thự ở phía Bắc nước này dưới sự kiểm soát chặt chẽ; và sẽ bị truy tố "ở mức độ quốc gia và quốc tế”. Bộ trưởng tư pháp Bờ Biển Ngà đang chuẩn bị thủ tục tố tụng pháp lý chống lại ông Gbagbo, vợ và các đồng minh chính trị của ông.

Trong khi đó, tại Bờ Biển Ngà, các tướng lĩnh cấp cao đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận Ouattara. Ngày 12/4, Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc ông Ouattara thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để giúp nước này đi đúng hướng, đồng thời cam kết hỗ trợ 180 triệu euro để tái thiết đất nước. Ngân hàng Thế giới (WB) sẵn sàng nối lại viện trợ cho Bờ Biển Ngà. Pháp cũng thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ cả gói trị giá 400 triệu eurro để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp ở Abidjan.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích quốc tế, nhiệm vụ trong thời gian tới của ông Ouattara sẽ khá nặng nề. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là xoa dịu phe ủng hộ cựu Tổng thống Gbagbo, đối phó với đảng Mặt trận Nhân dân Bờ Biển Ngà, đảng của ông Gbagbo. Bờ Biển Ngà theo chế độ dân chủ, đa đảng nên không thể loại trừ khả năng phe ông Gbagbo sẽ tái tranh cử và chiếm lại quyền lực. Điều này có nguy cơ đẩy Bờ Biển Ngà vào một cuộc nội chiến.

Hồi tháng 11/2010, ông Gbagbo dù thất cử Tổng thống, nhưng vẫn giành được 46% số phiếu bầu, một tỷ lệ rất lớn. Do đó, Tổng thống đắc cử Ouattara phải nỗ lực rất nhiều để chứng tỏ cho những cử tri này rằng mình xứng đáng thay thế ông Gbagbo. Nếu không làm được vậy, Bờ Biển Ngà tiếp tục bị chia rẽ và không thể tái thiết, phát triển. Một khó khăn nữa cho ông Ouattara là hiện có nhiều cáo buộc chống lại ông, nhất là trong quá trình lật đổ ông Gbagbo.

Theo những nguồn tin này, lực lượng của ông Ouattara giết hàng trăm dân thường và đốt ít nhất 10 ngôi làng. Tới nay hơn 1.000 thi thể bị phát hiện. Nếu những thông tin này là xác thực, đó có thể sẽ là “tử huyệt” để phe chống đối tấn công Tổng thống Ouattara./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.