Bờ Biển Ngà tiến hành bầu cử vòng 2 vào cuối tháng 11

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, Tổng thống Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 diễn ra vào cuối tháng này nhằm xác định xem ai sẽ là nhà lãnh đạo tiếp theo

>> LHQ kêu gọi Bờ Biển Ngà chấp nhận kết quả bầu cửKyrgyzstan sắp ra mắt Quốc hội mới

Kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy, ông Gbagbo dẫn trước so với ứng cử viên đối lập, với hơn 38% số phiếu bầu nhưng vẫn ít hơn 50% số phiếu cần thiết để tránh phải tham gia cuộc bỏ phiếu lần 2. Ứng cử viên đảng đối lập Alassane Ouattara, người được tín nhiệm ở khu vực phía Bắc của Bờ Biển Ngà chỉ giành được khoảng 32% số phiếu cần thiết.

Hai ƯCV Tổng thống Bờ Biển Ngà là ông Gbagbo (trái) và Ouattara sẽ phải bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 (Ảnh: Getty Images)

Đây là cuộc bỏ phiếu lần đầu tiên ở Bờ Biển Ngà kể từ sau cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm phân tách đất nước này thành 2 phần, miền Nam do Chính phủ Bờ Biển Ngà kiểm soát; miền Bắc do các lực lượng phiến quân chiếm giữ.

Năm 2007, Bờ Biển Ngà thống nhất nhưng căng thẳng nội bộ vẫn diễn biến nghiêm trọng, với nhiều vụ bạo lực nghiêm trọng bùng phát. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các ứng cử viên thận trọng và tuân thủ các cam kết thực hiện tiến trình bầu cử dân chủ, hoà bình và minh bạch.

Cuộc bầu cử vòng 2 ở Bờ Biển Ngà dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên