Bồ Đào Nha đề nghị EU trợ giúp tài chính
Thủ tướng nước này cho rằng, đây là biện pháp tối ưu nhất trong thời điểm này.
Chính phủ tạm quyền Bồ Đào Nha ngày 6/4 thông báo nước này quyết định đề nghị sự trợ giúp về tài chính của Liên minh châu Âu trong bối cảnh tình hình tài chính ngày càng xấu đi. Bồ Đào Nha là quốc gia thứ 3 trong khu vực đồng euro sau Hy Lạp và Irreland phải đề nghị sự trợ giúp tài chính từ bên ngoài trong bối cảnh những bất ổn về chính trị, ngân sách và kinh tế ngày càng gia tăng.
Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Bồ Đào Nha Jose Socrates nói rằng, việc Quốc hội nước này bác bỏ các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” do Chính phủ đưa ra, đã làm cho tình hình tài chính của nước này trở nên trầm trọng hơn và cuối cùng “không tránh khỏi” phải đề nghị sự trợ giúp tài chính từ bên ngoài.
Thủ tướng Socrates nói:“Tôi rất lấy làm tiếc vì đây là quyết định không thể tránh khỏi. Việc đàm phán về đề nghị cứu trợ tài chính này là biện pháp tối ưu nhất trong thời điểm này”.
Bồ Đào Nha đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị và kinh tế sau khi tháng 3 vừa qua, Chính phủ nước này sụp đổ do Quốc hội không thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ.
Các quan chức khu vực đồng euro cho biết, Bồ Đào Nha sẽ phải cần từ 60 đến 80 tỷ euro trong vòng 3 năm tới, nhưng bất kỳ sự trợ giúp nào cũng kèm theo các điều kiện khắt khe./.