Bồ Đào Nha “thấp thỏm” vì khủng hoảng kép
Công luận đang theo dõi diễn biến chính trị tại Bồ Đào Nha và khả năng nước này yêu cầu cứu trợ tài chính từ bên ngoài
Sau quyết định từ chức của Thủ tướng Jose Socrates, Bồ Đào Nha hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép, cả về chính trị và ngân sách. Tổng thống nước này Cavaco Silva hiện đang tham vấn các đảng phái để xem xét khả năng thành lập chính phủ liên minh hoặc tổ chức bầu cử sớm. Cho tới nay, hai đảng lớn trong Nghị viện chưa thể hiện rõ quan điểm, nhưng các nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 6/2011.
Điều đó cũng có nghĩa từ nay cho tới thời điểm đó, Bồ Đào Nha sẽ vẫn chưa có Chính phủ và sẽ không có lời yêu cầu chính thức nào đối với Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc hỗ trợ quốc gia này đối phó với khủng hoảng nợ.
Theo ước tính của chính phủ vừa từ chức, Bồ Đào Nha cần khoảng 4,5 tỷ euro để trả nợ vào tháng 4 và khoảng 4,6 tỷ euro vào tháng 6/2011. Trong bối cảnh hiện tại, Bồ Đào Nha khó có thể huy động được số tiền cần thiết cho việc thanh toán nợ vào tháng 6 tới và nhiều chuyên gia cho rằng việc Bồ Đào Nha phải xin hỗ trợ là không thể tránh khỏi.
![]() |
|
Người dân Bồ Đào Nha nổi giận vì tình hình kinh tế trong nước |
Chủ tịch nhóm các quốc gia sử dụng đồng euro (Eurozone) Jean-Claude Juncker còn nêu rõ số tiền mà châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Bồ Đào Nha, khoảng 75 tỷ euro.
Tuy nhiên, là người đề xuất các biện pháp “thắt chặt chi tiêu” đã bị Nghị viện Bồ Đào Nha bác bỏ. Cựu Thủ tướng Jose Socrates vẫn tin tưởng việc đề nghị hỗ trợ tài chính là không cần thiết. Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, ông Socrates nói: “Bồ Đào Nha không cần một kế hoạch cứu trợ và tôi vẫn giữ quyết tâm bảo vệ đất nước để điều đó không xảy ra. Tôi hiểu rõ kế hoạch cứu trợ có ý nghĩa như thế nào đối với người Hy Lạp và người Ireland và tôi không muốn điều tương tự xảy ra đối với đất nước tôi”.
Một số nhà phân tích cho rằng, tình hình chính trị hiện tại ở Bồ Đào Nha chỉ kéo dài thời điểm Bồ Đào Nha phải đối mặt với thực tế. Dù đảng nào lên nắm quyền sau cuộc bầu cử thì Bồ Đào Nha cũng sẽ phải lựa chọn: hoặc phải yêu cầu cứu trợ tài chính với những điều kiện khắt khe kèm theo có thể làm giảm tăng trưởng trong nhiều năm, hoặc phải có những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để có tiền trả nợ và không phải vay vốn ở bên ngoài.
Đây là giải pháp mà Chính phủ của cựu Thủ tướng Socrates đã đưa ra, nhưng không được Nghị viện chấp thuận./.
