Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rút Đại sứ tại Hungary

VOV.VN - Ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo đã chính thức triệu hồi vĩnh viễn Đại sứ của nước này tại Hungary, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong một thông báo được đưa ra ngày 17/7, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết đã rút vĩnh viễn đại sứ của nước này tại Hungary do Budapest đã cấp quy chế tị nạn cho ông Romanowski, cựu Thứ trưởng Tư pháp Ba Lan đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Thông báo cũng nêu rõ, Đại sứ Ba Lan tại Hungary đã hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 15/7, trong khi không đề cập đến khả năng sẽ cử đại sứ mới tới Budapest.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Wronski nhấn mạnh, quyết định triệu hồi đại sứ là phản ứng trực tiếp đối với việc Hungary cấp quy chế tị nạn cho ông Romanowski, vốn được Ba Lan coi là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Phản ứng trước thông báo của Bộ Ngoại giao Ba Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Hungary Magyar cho rằng, việc Ba Lan triệu hồi vĩnh viễn đại sứ của nước này tại Hungary đồng nghĩa với việc chính thức hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto cho biết, Hungary không can thiệp vào các quyết định liên quan đến phái bộ ngoại giao của các quốc gia khác, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Ba Lan.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Ba Lan đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Hungary và cũng triệu tập Đại sứ Hungary sau khi Budapest công bố quy chế tị nạn đối với cựu Thứ trưởng Tư pháp Ba Lan Romanowski. Hai nước cũng chứng kiến những rạn nứt trong quan hệ song phương chủ yếu do các quan điểm khác biệt về chính sách đối ngoại, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo giới phân tích, quyết định của Ba Lan triệu hồi vĩnh viễn đại sứ tại Hungary là một bước đi chưa từng có trong lịch sử quan hệ Ba Lan - Hungary và là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự rạn nứt trong quan hệ song phương. Quyết định này của Ba Lan không chỉ khiến quan hệ hai nước gia tăng căng thẳng mà có thể sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định khu vực và sự đoàn kết của các nước Trung - Đông Âu.

balan.jpg

Ba Lan triển khai tiêm kích sau các cuộc không kích Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/7, Ba Lan đã có động thái quân sự quyết liệt khi điều động máy bay chiến đấu và nâng cao mức sẵn sàng phòng không để bảo vệ không phận sau các cuộc không kích vào Ukraine ở gần biên giới của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad
Nga đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad

VOV.VN - Ngày 11/7, Nga đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Kaliningrad ở phía Tây để trả đũa cho hành động đóng cửa lãnh sự quán của Nga tại thành phố Krakow của Ba Lan.

Nga đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad

Nga đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad

VOV.VN - Ngày 11/7, Nga đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại thành phố Kaliningrad ở phía Tây để trả đũa cho hành động đóng cửa lãnh sự quán của Nga tại thành phố Krakow của Ba Lan.

Nga quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad
Nga quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad

VOV.VN - Ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo chính thức về việc Nga sẽ đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại tỉnh Kaliningrad, bắt đầu từ ngày 29/8 tới.

Nga quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad

Nga quyết định đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại Kaliningrad

VOV.VN - Ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo chính thức về việc Nga sẽ đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Ba Lan tại tỉnh Kaliningrad, bắt đầu từ ngày 29/8 tới.

Ba Lan có kế hoạch triển khai 5.000 quân tại biên giới với Đức và Litva
Ba Lan có kế hoạch triển khai 5.000 quân tại biên giới với Đức và Litva

VOV.VN - Ba Lan có kế hoạch triển khai 5.000 binh sĩ để hỗ trợ lực lượng cảnh sát biên phòng tại biên giới với Đức và Litva. Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan tuyên bố khôi phục các hoạt động kiểm tra biên giới thường xuyên nhằm ứng phó với tình trạng di cư trái phép ngày càng gia tăng.

Ba Lan có kế hoạch triển khai 5.000 quân tại biên giới với Đức và Litva

Ba Lan có kế hoạch triển khai 5.000 quân tại biên giới với Đức và Litva

VOV.VN - Ba Lan có kế hoạch triển khai 5.000 binh sĩ để hỗ trợ lực lượng cảnh sát biên phòng tại biên giới với Đức và Litva. Động thái này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ba Lan tuyên bố khôi phục các hoạt động kiểm tra biên giới thường xuyên nhằm ứng phó với tình trạng di cư trái phép ngày càng gia tăng.