Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 84 tên lửa đánh chặn Patriot cho Kuwait

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28/5 đã thông qua việc bán các thiết bị và nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trị giá hơn 1,4 tỷ USD cho Kuwait.

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố sau khi thông báo lên quốc hội. Cơ quan hợp tác an ninh của bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt việc bán cho Kuwait 84 tên lửa đánh chặn Patriot và các thiết bị liên quan trị giá 800 triệu USD.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành triển khai hệ thống phòng không Patriot ở Iraq. (Nguồn: AFP)

Ngoài ra, bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông qua việc sửa chữa và nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot hiện tại của Kuwait. Lockheed Martin và Raytheon Technologies là các nhà thầu chính về radar, thiết bị phóng và tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ Patriot.    

Mặc dù quốc hội Mỹ đã được thông báo về việc phê duyệt, tuy nhiên, điều này không có nghĩa quá trình đàm phán đã kết thúc hoặc hai bên đã ký hợp đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên