Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rủi ro nếu Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Ngày 14/4, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga A.Grushko cảnh báo về sự xấu đi nghiêm trọng trong lĩnh vực quân sự nếu Thụy Điển và Phần Lan được gia nhập NATO. Theo ông, hai quốc gia này nên duy trì sự trung lập.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển trung lập trước đây gia nhập NATO sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn nhất và thay đổi căn bản tình hình quân sự-chính trị, các nước này nên duy trì vị thế trung lập của mình. Theo ông, vị thế trung lập của Phần Lan và Thụy Điển trước đây đã không ngăn cản họ theo đuổi quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu, vị thế này nên được duy trì vì "lợi ích cơ bản" của các dân tộc Bắc Âu.

Theo Thứ trưởng Grushko, chiều dài của biên giới Nga-Phần Lan là 1.300 km. Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh và quốc phòng của mình, mà Moscow cho là cần thiết, đây là alpha và omega của sự phát triển quân sự”.

Một ngày trước đó, Chính phủ Phần Lan đã công bố báo cáo cập nhật về chính sách an ninh, trong đó, lần đầu tiên đề cập trực tiếp đến sự hiện diện của "mối đe dọa từ Nga". Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, trong buổi trình bày báo cáo rằng, diễn biến tình hình an ninh ở châu Âu và Phần Lan khó dự đoán hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Ông nói về khả năng liên minh để đảm bảo an ninh của đất nước, chỉ ra rằng Nga đã sẵn sàng đi đến những rủi ro lớn hơn trước đây.

Báo cáo cũng nói rằng, Phần Lan nên chuẩn bị cho những rủi ro quy mô lớn và không thể đoán trước nếu xin gia nhập NATO, đặc biệt, nước này cho biết có nguy cơ gia tăng căng thẳng ở biên giới với Nga. Việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ đưa liên minh này đến gần hơn với các khu vực chiến lược quan trọng của Nga - St.Petersburg và Bán đảo Kola.

Điện Kremlin trước đó đã tuyên bố rằng, khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ không trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với Nga, nhưng trong trường hợp này, Moscow sẽ phải "cân bằng tình hình". Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ phải làm cho sườn phía tây của mình ngày càng tinh vi hơn để đảm bảo an ninh của nước này.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, trong trường hợp này "sẽ không thể nói về tình trạng phi hạt nhân hóa của Baltic," chứng minh điều này bằng cách khôi phục sự cân bằng. Theo ông, Nga sẽ phải tăng cường nghiêm túc các đường biên giới - tăng cường nhóm lực lượng phòng không, mặt đất và triển khai "lực lượng hải quân đáng kể" ở Vịnh Phần Lan.

Ông Medvedev từ chối liên hệ khả năng các nước này gia nhập NATO với chiến dịch ở Ukraine. Theo ông, điều quan trọng chính là Nga không có tranh chấp lãnh thổ với các nước này, cũng như với Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev: Nga sẽ có nhiều kẻ thù hơn sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO
Ông Medvedev: Nga sẽ có nhiều kẻ thù hơn sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định, sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, danh sách các kẻ thù chính thức của Nga sẽ mở rộng hơn.

Ông Medvedev: Nga sẽ có nhiều kẻ thù hơn sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Ông Medvedev: Nga sẽ có nhiều kẻ thù hơn sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định, sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, danh sách các kẻ thù chính thức của Nga sẽ mở rộng hơn.

 Phần Lan và Thụy Điển thận trọng cân nhắc gia nhập NATO
Phần Lan và Thụy Điển thận trọng cân nhắc gia nhập NATO

VOV.VN - Không chỉ Phần Lan, Thụy Điển cũng đang cân nhắc thận trọng, mặc dù con đường trở thành thành viên NATO của hai quốc gia này đang có nhiều thuận lợi.

 Phần Lan và Thụy Điển thận trọng cân nhắc gia nhập NATO

Phần Lan và Thụy Điển thận trọng cân nhắc gia nhập NATO

VOV.VN - Không chỉ Phần Lan, Thụy Điển cũng đang cân nhắc thận trọng, mặc dù con đường trở thành thành viên NATO của hai quốc gia này đang có nhiều thuận lợi.

Nga: Đoàn vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp
Nga: Đoàn vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Nga sẽ coi những đoàn vận chuyển vũ khí từ các nước NATO sang Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn công bố ngày 13/4.

Nga: Đoàn vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp

Nga: Đoàn vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Nga sẽ coi những đoàn vận chuyển vũ khí từ các nước NATO sang Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn công bố ngày 13/4.

Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc gia nhập NATO trong vài tuần tới
Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc gia nhập NATO trong vài tuần tới

VOV.VN - Trong khi đó, NATO tuyên bố không loại trừ bất kỳ thành viên mới nào và các quốc gia như Thụy Điển và Phần Lan phải tự đưa ra quyết định của mình.

Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc gia nhập NATO trong vài tuần tới

Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc gia nhập NATO trong vài tuần tới

VOV.VN - Trong khi đó, NATO tuyên bố không loại trừ bất kỳ thành viên mới nào và các quốc gia như Thụy Điển và Phần Lan phải tự đưa ra quyết định của mình.