Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm 500 binh sĩ tới Đức

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm qua (13/4) thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ triển khai thêm 500 binh sĩ tới Đức.

Điều đó đánh dấu sự đảo ngược kế hoạch rút hàng nghìn binh sỹ Mỹ khỏi nước Đức mà mà chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã đề ra. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Austin, việc tăng cường quân số được chuẩn bị từ trước này cho thấy quyết tâm duy trì mối quan hệ của Mỹ với nước Đức nói riêng và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói chung.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Berlin với người đồng cấp Đức Annegret Kramp-Karrenbauer, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nêu rõ: “Giữ vững cam kết tham khảo ý kiến các đồng minh và đối tác của mình, hôm nay, tôi đã thông báo với bộ trưởng về ý định sẽ đưa thêm khoảng 500 nhân viên của Mỹ đến đóng quân lâu dài tại khu vực Wiesbaden, sớm nhất là vào mùa Thu này. Giờ đây, các lực lượng này sẽ tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ ở châu Âu. Họ sẽ tăng cường khả năng hiện có của chúng tôi để ngăn chặn xung đột và nếu cần, để chiến đấu và giành chiến thắng”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karrenbauer hoan nghênh thông báo của ông Austin, gọi đây là chỉ dấu mạnh mẽ về mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Đức.

Cuối năm ngoái, trước khi mãn nhiệm, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức để trả đũa việc chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel không tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng của nước này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã đình chỉ thực hiện kế hoạch rút quân ngay sau khi nhậm chức, cho rằng quyết định về quân số đóng ở các nơi trên thế giới, kể cả ở Đức, sẽ phải xét duyệt lại theo tình hình hiện nay. Mỹ hiện có khoảng 35.000 binh sĩ đang đồn trú tại Đức./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ không ép các đồng minh chọn phe trong cạnh tranh với Trung Quốc
Ngoại trưởng Blinken: Mỹ không ép các đồng minh chọn phe trong cạnh tranh với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ không ép các đồng minh phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, đồng thời cho biết Washington không chỉ muốn đánh bại mà còn vượt lên Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ không ép các đồng minh chọn phe trong cạnh tranh với Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ không ép các đồng minh chọn phe trong cạnh tranh với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ không ép các đồng minh phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, đồng thời cho biết Washington không chỉ muốn đánh bại mà còn vượt lên Bắc Kinh.

Ráo riết thăm các đồng minh, Mỹ tích cực trở lại châu Á
Ráo riết thăm các đồng minh, Mỹ tích cực trở lại châu Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Binken và Bộ trưởng Quốc phòng Llyod Austin chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kéo dài 4 ngày tới hai quốc gia đồng minh Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ráo riết thăm các đồng minh, Mỹ tích cực trở lại châu Á

Ráo riết thăm các đồng minh, Mỹ tích cực trở lại châu Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Binken và Bộ trưởng Quốc phòng Llyod Austin chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kéo dài 4 ngày tới hai quốc gia đồng minh Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuyên bố “Nước Mỹ đã trở lại”, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết với đồng minh
Tuyên bố “Nước Mỹ đã trở lại”, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết với đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden khẳng định cam kết đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại trước các đối tác châu Âu. Tuyên bố đã đánh dấu sự trở lại của nước Mỹ sau 4 năm căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố “Nước Mỹ đã trở lại”, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết với đồng minh

Tuyên bố “Nước Mỹ đã trở lại”, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết với đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden khẳng định cam kết đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại trước các đối tác châu Âu. Tuyên bố đã đánh dấu sự trở lại của nước Mỹ sau 4 năm căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.