Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đổ trách nhiệm về căng thẳng biên giới lên Ấn Độ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã nói thẳng với người đồng cấp Ấn Độ rằng chính Ấn Độ phải chịu trách nhiệm về việc gây căng thẳng ở biên giới.

Ngày 4/9, phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại Moscow, Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa khẳng định tầm quan trọng của việc gặp gỡ trực tiếp giữa hai bên, tuy nhiên ông cho rằng trách nhiệm gây nên tình trạng căng thẳng biên giới hiện nay giữa hai nước là ở phía Ấn Độ.

Ông Ngụy Phượng Hòa cho rằng quan hệ giữa hai nước và quân đội hai nước Trung Quốc và Ấn Độ thời gian gần đây đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các vấn đề biên giới, đồng thời khẳng định, việc Bộ trưởng Quốc phòng hai nước gặp gỡ trực tiếp nhằm trao đổi thẳng thắn về các vấn đề liên quan là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, trách nhiệm gây nên tình trạng căng thẳng hiện nay ở khu vực biên giới giữa hai bên "hoàn toàn ở phía Ấn Độ".

Ông yêu cầu hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước, kiên trì giải quyết vấn đề thông qua đối thoại hiệp thương. Ông cũng hối thúc Ấn Độ tuân thủ thỏa thuận giữa hai bên, tăng cường kiểm soát binh lính tiền tuyến, không vượt qua đường kiểm soát thực tế tiến hành khiêu khích, không có các hành động có thể khiến tình hình nóng lên; cùng nỗ lực nhanh chóng hạ nhiệt, làm dịu tình hình, bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực biên giới giữa hai nước.

Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho rằng hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới hết sức quan trọng đối với quan hệ song phương trong tình hình hiện nay, cần duy trì thông suốt các kênh đối thoại quân sự, ngoại giao giữa hai bên.

Ông cũng mong muốn hai bên có thái độ trách nhiệm, nhanh chóng rút quân khỏi khu vực tiền tuyến, tránh những hành động khiến tình hình leo thang hoặc phức tạp, không để bất đồng trở thành tranh chấp, đưa quan hệ hai nước và quân đội hai nước nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thất bại ở Ấn Độ?
Vì sao dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thất bại ở Ấn Độ?

VOV.VN - Trải nghiệm của dự án Trung Quốc “Vành đai và Con đường” với nước Ấn Độ thời Modi cho thấy Bắc Kinh thiếu cảm nhận về thực tế luôn thay đổi.

Vì sao dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thất bại ở Ấn Độ?

Vì sao dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc thất bại ở Ấn Độ?

VOV.VN - Trải nghiệm của dự án Trung Quốc “Vành đai và Con đường” với nước Ấn Độ thời Modi cho thấy Bắc Kinh thiếu cảm nhận về thực tế luôn thay đổi.

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives
Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

VOV.VN - Dự án Kết nối Đại Male do Ấn Độ xây dựng là sự đối chọi trực tiếp với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở đảo quốc Maldives.

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

Ấn Độ quyết đối chọi Trung Quốc trong việc xây dựng hạ tầng ở Maldives

VOV.VN - Dự án Kết nối Đại Male do Ấn Độ xây dựng là sự đối chọi trực tiếp với sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc ở đảo quốc Maldives.

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?
Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

VOV.VN - “Cuộc chiến” Ấn Độ-Trung Quốc đang lan sang địa hạt văn hóa-giáo dục. Ấn Độ đang chĩa mùi dùi vào các lớp tiếng Hoa và có thể cả các Viện Khổng Tử.

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

Ấn Độ chuẩn bị giáng đòn mới vào Trung Quốc, nhằm vào Viện Khổng Tử?

VOV.VN - “Cuộc chiến” Ấn Độ-Trung Quốc đang lan sang địa hạt văn hóa-giáo dục. Ấn Độ đang chĩa mùi dùi vào các lớp tiếng Hoa và có thể cả các Viện Khổng Tử.

Ấn Độ có dám “chơi lá bài Tây Tạng” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc?
Ấn Độ có dám “chơi lá bài Tây Tạng” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc?

VOV.VN - Chuyện “lá bài Tây Tạng” trong tay Ấn Độ không phải là điều mới. Nhưng liệu có khả năng New Delhi tung ra con bài này trong trận chiến với Trung Quốc?

Ấn Độ có dám “chơi lá bài Tây Tạng” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc?

Ấn Độ có dám “chơi lá bài Tây Tạng” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc?

VOV.VN - Chuyện “lá bài Tây Tạng” trong tay Ấn Độ không phải là điều mới. Nhưng liệu có khả năng New Delhi tung ra con bài này trong trận chiến với Trung Quốc?

Những đòn hiểm mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể dùng nếu chiến tranh nổ ra
Những đòn hiểm mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể dùng nếu chiến tranh nổ ra

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ từng có nhiều hiềm khích. Nếu chiến tranh nổ ra lần nữa giữa họ, hải quân và không quân sẽ đóng vai trò lớn, với nhiều đòn hiểm.

Những đòn hiểm mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể dùng nếu chiến tranh nổ ra

Những đòn hiểm mà Trung Quốc, Ấn Độ có thể dùng nếu chiến tranh nổ ra

VOV.VN - Trung Quốc và Ấn Độ từng có nhiều hiềm khích. Nếu chiến tranh nổ ra lần nữa giữa họ, hải quân và không quân sẽ đóng vai trò lớn, với nhiều đòn hiểm.

Hậu quả tàn khốc nếu Ấn Độ và Pakistan trút bom hạt nhân lên nhau
Hậu quả tàn khốc nếu Ấn Độ và Pakistan trút bom hạt nhân lên nhau

VOV.VN - Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan làm dấy lên quan ngại về chiến tranh hạt nhân. Bài học Chiến tranh Lạnh cho thấy, điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra.

Hậu quả tàn khốc nếu Ấn Độ và Pakistan trút bom hạt nhân lên nhau

Hậu quả tàn khốc nếu Ấn Độ và Pakistan trút bom hạt nhân lên nhau

VOV.VN - Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan làm dấy lên quan ngại về chiến tranh hạt nhân. Bài học Chiến tranh Lạnh cho thấy, điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra.