Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đối thoại dân chủ với hạ sĩ quan, binh sĩ

VOV.VN - Chiều 2/6, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã có buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở chặt chẽ, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được mở rộng và phát huy. Chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, coi trọng cải cách hành chính, duy trì nền nếp đối thoại dân chủ, quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất cao.

Thực hiện quyền dân chủ về quân sự, chuyên môn, chính trị và kinh tế, đời sống cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia bàn bạc nhiều nội dung có trọng tâm, trọng điểm.

Buổi đối thoại này đã tạo điều kiện để mọi quân nhân, binh sĩ được trao đổi, trình bày những vấn đề còn vướng mắc trong nhận thức, tư tưởng; những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ, trong giải quyết các mối quan hệ công tác, trong cuộc sống đời thường… Đây cũng là dịp để Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trực tiếp nắm bắt tâm tư, tình cảm của bộ đội và kịp thời giải đáp những vướng mắc, nguyện vọng chính đáng cho cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, giúp bộ đội yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định chủ trương biện pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Những ngày này, Quân khu 5 đã thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị.

Được biết, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 590 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các cấp một cách chặt chẽ, nền nếp, có hiệu quả.

Qua đó, đã kịp thời giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo sát đúng, khơi dậy sức sáng tạo, cống hiến, tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào

VOV.VN - Chiều 10/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2566.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào

VOV.VN - Chiều 10/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2566.

Trung tướng Thái Đại Ngọc tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 5
Trung tướng Thái Đại Ngọc tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 5

VOV.VN - Trung tướng Thái Đại Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 5.

Trung tướng Thái Đại Ngọc tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 5

Trung tướng Thái Đại Ngọc tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 5

VOV.VN - Trung tướng Thái Đại Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu tiếp nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu 5.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan đến viếng hương, thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng thân nhân, gia quyến của 4 nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy bay trực thăng, xảy ra chiều ngày 5/4, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ở Hạ Long

VOV.VN - Sáng nay (8/4), Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cùng nhiều tướng lĩnh, sỹ quan đến viếng hương, thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng thân nhân, gia quyến của 4 nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy bay trực thăng, xảy ra chiều ngày 5/4, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.