Boeing hủy sự kiện ra mắt 777X sau vụ rơi máy bay Ethiopia

VOV.VN - Sự kiện ra mắt dòng máy bay thương mại 2 động cơ chặng siêu dài 777X của Boeing đã bị hoãn sau vụ rơi máy bay ở Ethiopia.

Hãng sản xuất máy bay Boeing cho biết, lễ ra mắt dòng máy bay 777X dự kiến vào ngày 13/3 tới tại Seatle (Mỹ) sẽ bị hủy sau vụ tai nạn thứ 2 của máy bay Boeing 737-800 MAX  chỉ trong vòng 5 tháng.

Mẫu máy bay Boeing 777-9X. Ảnh: Boeing

“Chúng tôi sẽ tìm cơ hội khác trong một ngày gần đây để giới thiệu với thế giới dòng máy bay mới”, Boeing nói trong một tuyên bố đêm 10/3.

Boeing cũng nhấn mạnh, hiện tại công ty này đang tập trung hỗ trợ Hãng hàng không Ethiopia các công tác kỹ thuật cần thiết liên quan đến việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 157 người thiệt mạng trong ngày 10/3.

Chiếc máy bay gặp nạn của hãng Hàng không Ethiopia là Boeing 737-800 MAX, cùng loại với chiếc máy bay của Hãng hàng không Lion Air của Indonesia bị bốc cháy trên biển hồi tháng 10/2018, chỉ 13 phút sau khi cất cánh ở Jakarta, làm 189 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất của một chiếc máy bay thuộc Hãng hàng không Ethiopia là của một chiếc Boeing 737-800 sau khi cất cánh từ Lebanon hồi năm 2010, làm 90 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Ethiopia gặp nạn có 'tốc độ thẳng đứng không ổn định'
Máy bay Ethiopia gặp nạn có 'tốc độ thẳng đứng không ổn định'

“Số liệu từ mạng lưới Flightradar24 ADS-B cho thấy tốc độ thẳng đứng của máy bay Boeing 737 đã không ổn định sau khi cất cánh”.

Máy bay Ethiopia gặp nạn có 'tốc độ thẳng đứng không ổn định'

Máy bay Ethiopia gặp nạn có 'tốc độ thẳng đứng không ổn định'

“Số liệu từ mạng lưới Flightradar24 ADS-B cho thấy tốc độ thẳng đứng của máy bay Boeing 737 đã không ổn định sau khi cất cánh”.

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ethiopia làm 157 người thiệt mạng
Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ethiopia làm 157 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu ET 302 bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh. Toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ethiopia làm 157 người thiệt mạng

Hiện trường thảm khốc vụ rơi máy bay Ethiopia làm 157 người thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu ET 302 bị rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh. Toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Ethiopia để quốc tang vụ tai nạn máy bay làm 157 người thiệt mạng
Ethiopia để quốc tang vụ tai nạn máy bay làm 157 người thiệt mạng

VOV.VN - Thủ tướng Ethiopia gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết, đã cử chuyên gia điều tra vụ tai nạn, sẽ sớm ra tuyên bố chính thức.

Ethiopia để quốc tang vụ tai nạn máy bay làm 157 người thiệt mạng

Ethiopia để quốc tang vụ tai nạn máy bay làm 157 người thiệt mạng

VOV.VN - Thủ tướng Ethiopia gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết, đã cử chuyên gia điều tra vụ tai nạn, sẽ sớm ra tuyên bố chính thức.

Vụ rơi máy bay ở Ethiopia: Đã xác định được danh tính hành khách
Vụ rơi máy bay ở Ethiopia: Đã xác định được danh tính hành khách

VOV.VN - Các hành khách trên máy bay bị rơi ở Ethiopia mang quốc tịch của ít nhất 35 quốc gia, trong đó đông nhất là Kenya (32 người).

Vụ rơi máy bay ở Ethiopia: Đã xác định được danh tính hành khách

Vụ rơi máy bay ở Ethiopia: Đã xác định được danh tính hành khách

VOV.VN - Các hành khách trên máy bay bị rơi ở Ethiopia mang quốc tịch của ít nhất 35 quốc gia, trong đó đông nhất là Kenya (32 người).

Ra cổng trễ 2 phút, hành khách máy bay Ethiopia thoát chết
Ra cổng trễ 2 phút, hành khách máy bay Ethiopia thoát chết

Vị hành khách Hy Lạp đến trễ 2 phút và không được lên chiếc máy bay Ethiopia xấu số, nhờ đó thoát chết. Chỉ ít vài phút sau đó máy bay gặp nạn.

Ra cổng trễ 2 phút, hành khách máy bay Ethiopia thoát chết

Ra cổng trễ 2 phút, hành khách máy bay Ethiopia thoát chết

Vị hành khách Hy Lạp đến trễ 2 phút và không được lên chiếc máy bay Ethiopia xấu số, nhờ đó thoát chết. Chỉ ít vài phút sau đó máy bay gặp nạn.