Bolivia phản đối can thiệp quân sự vào Libya
Theo Tổng thống Bolivia thì các biện pháp can thiệp quân sự chỉ làm cho dân thường Libya thiệt mạng nhiều hơn
Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố, ông phản đối bất cứ sự can thiệp quân sự nước ngoài nào tại Libya, đồng thời đề cập đến một giải pháp hòa bình để giải quyết khủng hoảng tại Libya.
Theo ông Morales, việc can thiệp quân sự của các lực lượng đa quốc gia có thể khiến nhiều dân thường Libya thiệt mạng hơn.
Đây là một cuộc xung đột chính trị, xã hội và tư tưởng. Vì vậy, cuộc xung đột này cần được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Ông Morales cũng khẳng định, một số nước muốn can thiệp quân sự vào Libya chỉ vì lợi ích riêng của mình, không vì mục đích bảo vệ người dân.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Liên đoàn Arab Amr Moussa ngày 18/3 nhận định, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Libya cần có những giới hạn và không hậu thuẫn cho bất kỳ cuộc xâm lược nào.
Ai Cập hôm 18/3 cũng tuyên bố sẽ không tham gia can thiệp quân sự nhằm vào nước láng giềng Libya./.