BP điều trần trước Quốc hội Anh về sự cố tràn dầu
Ngày 15/9, Tony Hayward, Giám đốc điều hành sắp ra đi của Tập đoàn dầu khí Anh BP đã bênh vực cho thành tích an toàn của BP khi bị các nghị sỹ Anh chất vấn về vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico.
Ông Hayward đã ra làm chứng trước một Uỷ ban của Quốc hội Anh, cơ quan đang tìm hiểu nguyên nhân gây cố tràn dầu ở Vịnh Mexico và tương lai của lĩnh vực khoan dầu ở vùng biển sâu.
Chủ tịch Ủy ban, ông Tim Yeo tránh những lời lẽ đối đầu như các nghị sỹ Mỹ sử dụng trong phiên điều trần tại Washington cách đây vài tháng, nhưng đã nhẹ nhàng ép ông Hayward cùng người đứng đầu bộ phận an toàn của BP, ông Mark Bly, nêu chi tiết về những sai lầm góp phần dẫn tới tai nạn. Tuy nhiên, ông Hayward khẳng định, thành tích an toàn lao động của BP “khá hơn mức trung bình trong ngành” và không có chuyện cắt bớt công đoạn để tiết kiệm chi phí.
Cựu Bộ trưởng Môi trường Mac Yeo cho biết, Ủy ban điều tra do ông đứng đầu không công kích dữ dội như các nghị sỹ Mỹ, nhưng muốn tìm kiếm câu trả lời, để rút ra các bài học từ sự cố đáng tiếc tại Vịnh Mexico. Uỷ ban đang xem xét có nên bổ sung các quy tắc về khoan dầu tại Anh và xác định xem liệu chính phủ Anh có đúng đắn khi không theo gương Mỹ áp đặt lệnh tạm hoãn khoan dầu ở vùng biển sâu hay không. Cả Công ty Transocean và BP PLC, những đơn vị điều hành giàn khoan Deepwater Horizon đều có các dự án ở Biển Bắc ngoài khơi bờ biển nước Anh.
Ngày 16/9, các tờ Thời báo Tài chính của Anh đưa tin, trong đợt thanh tra của Chính phủ hồi năm ngoái, hầu như tất cả các cơ sở khai thác dầu khí của BP ở Biển Bắc, không tuân thủ các quy định khẩn cấp khi xảy ra sự cố tràn dầu. Cụ thể là BP chưa tuân thủ quy định đào tạo cho đội ngũ khai thác ở ngoài khơi, chưa thực hiện các cuộc diễn tập về tràn dầu một cách thoả đáng./.