BP khó khăn trong khắc phục thảm hoạ tràn dầu

Tập đoàn Năng lượng Anh BP thông báo sẵn sàng khởi động các phễu hút dầu và BP sẽ hút được nhiều dầu hơn từ giếng dầu bị vỡ trên vịnh Mexico.

Khi các phễu hút dầu đi vào hoạt động, BP dự kiến thu được 80.000 thùng dầu mỗi ngày. Trong khi đó, Đô đốc Thad Allen, quan chức hàng đầu Mỹ phụ trách việc khắc phục sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico cho biết, sau các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở Houston, ngày 9/7, Tập đoàn BP phải đưa ra những kế hoạch và thời gian biểu chi tiết về khắc phục sự cố tràn dầu.

Công nhân của BP đang dọn sạch dầu tại khu vực Alaska (Ảnh:BLOOMBERG)

Theo ông Thad Allen, BP và các quan chức Chính phủ Mỹ trong 24 giờ nữa sẽ phải đưa ra quyết định có khởi động các phễu hút dầu hay không. Hiện BP hy vọng sẽ ngăn chặn được thảm hoạ dầu tràn trên vịnh Mexico trong khoảng thời gian từ ngày 20- 27/7 tới, tuy nhiên mục tiêu này khó có thể thực hiện được do khu vực này đang bước vào mùa bão.

Các quan chức BP cho hay, BP đặt thời hạn ngày 27/7 vì đây là thời điểm tập đoàn này công bố lợi nhuận trong quý 2, cũng là dịp Thủ tướng Anh David Cameron tới thăm Mỹ và có khả năng thảo luận với Tổng thống Obama về tương lai của BP.

Khó khăn nối tiếp khó khăn khi nỗ lực thu gom dầu tràn của BP có nguy cơ bị ngưng trệ do một bão nhiệt đới mới đang hình thành trên Vịnh Mexico.

Thuỷ triều dâng cao sau bão Alex hiện vẫn gây khó khăn cho BP trong việc đưa tàu chứa dầu thứ 3 vào Vịnh Mexico, nhằm tăng gấp đối lượng dầu hút được từ miệng giếng bị vỡ.

Trước tình hình hiện nay, Đô đốc Thad Allen cho biết: “Vấn đề khó khăn lớn trong những ngày tới là thời tiết. Tôi sẽ thảo luận với các quan chức BP về kế hoạch chi tiết trong nỗ lực khắc phục thảm hoạ tràn dầu. Trong giai đoạn tiếp theo, từ 5 đến 7 ngày tới BP phải xác định điểm rò rỉ dầu, biện pháp để khoan và đưa bùn, xi măng vào bịt điểm rỏ rỉ”.

Kể từ khi xảy ra vụ nổ giàn khoan trên Vịnh Mexico hồi cuối tháng 4 vừa qua, ước tính chi phí khắc phục sự cố "thủy triều đen" của BP, đơn vị thuê giàn khoan, đã lên tới hơn 3 tỷ USD. Số tiền trên bao gồm chi phí ngăn chặn dầu tràn từ giếng dầu bị vỡ, dọn sạch dầu loang, khoản hỗ trợ cho 4 bang ven vịnh và các khoản bồi thường.

Thống kê chính thức cho thấy, sau sự cố, mỗi ngày có khoảng 35.000- 60.000 thùng dầu đổ ra biển, tạo thành vệt dầu loang dài 715 km, tấn công bờ biển của các bang miền Nam nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.