BP lần đầu tiên ngăn được dòng "thủy triều đen" trên Vịnh Mexico
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh dấu hiệu tích cực trên, song cũng lưu ý đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm.
Ngay sau khi các kỹ sư thuộc Tập đoàn dầu mỏ Anh BP đóng chiếc van thứ ba và cũng là cuối cùng của nắp đậy mới được đưa vào sử dụng nhằm bịt miệng giếng dầu đang phun tự do trên Vịnh Mexico, ngày 15/7, đại diện tập đoàn này thông báo lần đầu tiên ngăn được dầu tràn ra biển.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh dấu hiệu tích cực trên, song cũng lưu ý đây mới chỉ là giai đoạn thử nghiệm.
Trong cuộc thử nghiệm này, các kỹ sư đọc các thông số trên nắp đậy cao 10 m và có trọng lượng hơn 100 tấn, được đưa vào sử dụng hôm 12/7, để đo áp suất bên trong miệng giếng - bị hư hại sau vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon gần ba tháng trước. BP cho biết nếu các thông số cho thấy áp suất trong giếng dầu cao, việc khóa 3 van của nắp đậy sẽ được duy trì, đồng nghĩa giếng dầu được bịt thành công. Song, trong trường hợp ngược lại, có nghĩa vẫn còn lỗ thủng trong giếng này khiến dầu tiếp tục bị rò rỉ, khi đó các kỹ sư sẽ nối lại việc hút dầu thông qua các tàu hút dầu.
Thảm họa tràn dầu trên Vịnh Mexico đã làm BP phải tiêu tốn tới 3,5 tỷ USD để khắc phục sự cố. Ước tính số tiền bồi thường cho dân chúng bị ảnh hưởng trong thảm họa này còn lớn gấp 10 lần con số trên. Từ khi xảy ra sự cố đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 60.000 thùng dầu tràn ra Vịnh Mexico./.