BP xem xét sử dụng phương pháp khác bịt giếng dầu

Tập đoàn Năng lượng của Anh (BP) vừa cho biết phải chờ đến cuối tuần tới mới có thể xác định liệu kế hoạch mới nhất của tập đoàn này nhằm kiểm soát sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico có phát huy hiệu quả hay không.

Hiện BP đang cân nhắc phương án sử dụng robot tàu ngầm để lắp một chiếc van và đường ống vào miệng giếng dầu dưới độ sâu 1.500m nhằm hứng và chuyển lượng dầu rò rỉ lên mặt biển.

Phát biểu trên một kênh truyền hình Mỹ, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn BP, ông Robert Dudley, khẳng định ở độ sâu như vậy BP hoàn toàn phải dựa vào robot.

“Các chuyên gia mà chúng tôi đang huy động rất thành thạo công việc này,” ông nói. “Chúng tôi đang yêu cầu họ thực hiện một công việc tương tự như phẫu thuật mổ tim qua truyền hình. Họ là những chuyên gia, nhưng theo tôi sớm nhất cũng phải chờ đến cuối tuần này.”

Phương án này được đưa ra sau khi BP thừa nhận kế hoạch mạo hiểm gọi là "khóa miệng giếng" được hãng này thực thi từ ngày 26/5 nhằm chấm dứt tình trạng dầu trào ra từ một giếng dầu bị vỡ trên Vịnh Mexico đã không đạt kết quả khi việc bơm bùn nặng vào trong giếng dầu để ngưng dòng chuyển động của dầu và khí đã thất bại.

Trước khi sử dụng kỹ thuật mạo hiểm này, BP cũng đã không thành công với biện pháp dùng một chiếc phễu khổng lồ nặng hàng trăm tấn để úp lên miệng giếng dầu bị nổ.

Như vậy là hơn một tháng sau vụ nổ giàn khoan ở Vịnh Mexico gây ra sự cố tràn dầu, vệt dầu loang vẫn tiếp tục lan rộng với ước tính khoảng 100 triệu lít dầu thô đang "trôi dạt" không kiểm soát trên biển. Vụ tràn dầu này đang khiến khu vực bờ biển bang Louisiana của Mỹ hứng chịu thảm họa sinh thái nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.