Brazil là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới

Theo bảng đánh giá các nền kinh tế thế giới mới nhất của CEBR, Brazil đã vượt qua Anh để chiếm vị trí thứ 6.  

Trung tâm nghiên cứu các vấn đề kinh tế và thương mại (CEBR) tại Anh vừa đưa ra đánh giá cho biết, Brazil đã vượt Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới.

Theo bảng vị trí các nền kinh tế thế giới mới nhất của trung tâm này, Brazil đã vượt qua Anh trở thành nền kinh tế đứng thứ 6 thế giới, phản ảnh đúng xu thế phát triển hiện nay khi các nước châu Âu đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm nay, theo sau đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, Brazil.

Giám đốc CEBR Douglas McWilliams cho biết, Brazil “qua mặt” Anh, theo một xu hướng đang ngày càng phát triển hiện nay.

Ông Douglas McWilliams nói: “Tôi cho rằng, đây là một phần của sự thay đổi kinh tế lớn hơn, nơi chúng ta không chỉ thấy sự chuyển dịch từ Tây sang Đông, mà còn thấy các nước đã sản xuất ra những hàng hóa thiết yếu như thực phẩm và năng lượng cũng như những thứ như vậy, đang phát triển rất tốt và họ đang dần leo cao trong bảng xếp hạng kinh tế”.

Brazil là quốc gia có dân số khoảng 200 triệu, gấp hơn 3 lần dân số Anh quốc. Nền kinh tế Brazil tăng trưởng 7,5% vào năm 2010, nhưng Chính phủ nước này đã cắt giảm dự đoán tăng trưởng cho năm 2011 xuống 3,5%, sau khi kinh tế nước này bị trì trệ vào quý III. Các nhà phân tích cho rằng, tình trạng này là do lãi suất cao và tình hình ngày một xấu đi tại khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Bãi biển Brazil (Ảnh: Internet)

Mặc dù hiện nay Brazil xuất siêu sang Trung Quốc, nhưng các nhà sản xuất Brazil phàn nàn rằng, họ đang bị ảnh hưởng bởi những mặt hàng sản xuất hàng loạt, giá rẻ từ  Trung Quốc.

CEBR cũng cho rằng, Nga đã thăng hạng vào năm nay lên vị trí số 9 trong bảng xếp hạng của họ và dự đoán nước này sẽ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2020.

CEBR cũng dự đoán Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới vào năm 2011, sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào năm 2020.

Ngoài ra, cũng theo đánh giá của CEBR, các nước châu Âu sẽ bị xuống hạng, với Đức rớt từ vị trí thứ 4 năm 2011 xuống thứ 7 vào năm 2020 và Anh sẽ từ thứ 7 xuống 8, trong khi Đức từ 5 xuống 9.

Trung tâm này cũng dự đoán, nền kinh tế Eurozone sẽ giảm 0,6% trong năm tới nếu cuộc khủng hoảng hiện nay được giải quyết và giảm 2% nếu không được giải quyết.

Trung tâm này cũng dự báo, Ấn Độ- nền kinh tế lớn thứ 10 trong năm 2011 sẽ nằm trong Top 5 và các nền kinh tế châu Âu như Đức, Anh, Pháp sẽ bị tụt hạng trong năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.